Lịch sử Quả bóng vàng FIFA qua các con số

Chí Hiển (theo FIFA.com)Cập nhật 15:14 ngày 12/01/2015

Trước thềm Gala Quả bóng vàng FIFA 2014, trang FIFA.com đã có một số thống kê thú vị về lịch sử 24 năm của giải thưởng cao quý này.

Danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d’Or) đã được tờ France Football trao tặng cho cầu thủ thi đấu tại châu Âu xuất sắc nhất năm kể từ năm 1956.

35 năm sau, với mục đích tôn vinh các cá nhân kiệt xuất của bóng đá thế giới, FIFA đã quyết định sáng lập giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm song song với danh hiệu Quả bóng vàng.

Đến năm 2010, FIFA và France Football đã hợp nhất 2 giải thưởng này thành Quả bóng vàng FIFA.

Trước thềm Gala Quả bóng vàng FIFA 2014, trang FIFA.com đã có một số thống kê thú vị về lịch sử 24 năm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA/ Quả bóng vàng FIFA.

80: Có tới 80% người giành chiến thắng và về nhì tại Lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA góp mặt trong trận chung kết World Cup vào những năm có giải đấu lớn nhất hành tinh. Chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ là huyền thoại Hristo Stoichkov xếp thứ nhì sau khi ĐT Bulgaria bất ngờ vào bán kết World Cup 1994 và siêu sao Lionel Messi giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 dù Argentina bị loại ở vòng bán kết trong kỳ World Cup tổ chức tại Nam Phi.

Năm nay, cả thủ thành ĐT Đức Manuel Neuer và Messi đều thi đấu trong trận chung kết World Cup 2014 trong khi ứng cử viên hàng đầu Cristiano Ronaldo không thể giúp ĐT Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng.

20: Cựu tiền đạo Ronaldo của ĐT Brazil là cầu thủ trẻ nhất đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA vào năm 1996 khi anh mới chỉ 20 tuổi. Vào năm đó, Ronaldo đã giành Cúp Quốc gia Hà Lan, Siêu Cúp Hà Lan cùng Siêu Cúp Tây Ban Nha và đạt hiệu suất 1 bàn/trận cho PSV và Barcelona. Messi là cầu thủ trẻ thứ hai đăng quang sau Ronaldo khi ngôi sao 22 tuổi người Argentina giành danh hiệu của FIFA năm 2009.

Ronaldo, Zidane và Kahn tại Lễ trao giải năm 2002 

12: Nam Mỹ là lục địa đoạt giải thưởng này nhiều nhất trong lịch sử với 12 lần đăng quang. Tuy nhiên, mới chỉ 6 cầu thủ người Nam Mỹ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm là Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka và Messi trong khi châu Âu có 7 cầu thủ gồm Matthaus, Van Basten, Baggio, Zidane, Figo, Cannavaro và C.Ronaldo.

Cầu thủ duy nhất phá thế song mã trên là George Weah của Liberia. Brazil là quốc gia có nhiều lần đăng quang nhất với 8 lần, Argentina đứng kế tiếp với 4 lần còn Pháp và Bồ Đào Nha đều giành 3 danh hiệu.

10: Barcelona đang thống trị giải thưởng của FIFA khi các cầu thủ của họ đăng quang tới 10 lần, gấp đôi số danh hiệu của kình địch Real Madrid. Trong đó, Messi lập kỷ lục với 4 Quả bóng vàng, Ronaldo “béo” và Ronaldinho đều đoạt 2 danh hiệu, cùng với đó là 2 danh hiệu của Romario và Rivaldo.

Về phần Real Madrid, Luis Figo, Ronaldo “béo”, Zidane, Fabio Cannavaro và Cristiano Ronaldo là những người đã mang Quả bóng Vàng về sân Bernanbeu.

8: Lionel Messi đã lập thành tích “vô tiền khoáng hậu” khi có mặt trong bục trao giải trong 8 năm liên tiếp. La Pulga giành chiến thắng 4 năm liên tiếp và về nhì 3 lần kể từ năm 2007.

Messi đang là cầu thủ thành công nhất trong lịch sử của giải thưởng do FIFA trao tặng 

Đối thủ của anh, Cristiano Ronaldo tới nay mới chỉ có chuỗi 4 lần kết thúc ở top 3 của FIFA do tiền đạo người Bồ Đào Nha không được lên bục trao giải vào năm 2010 dù đã đứng trong danh sách 3 cầu thủ xuất sắc nhất trong giai đoạn 2007-2009.

7: Tây Ban Nha là quốc gia có nhiều cầu thủ nhất có mặt trong top 3 mà chưa từng một lần đăng quang. Xavi có lẽ là cầu thủ “đen đủi” nhất với 3 lần về thứ 3. Các đại diện của nước Anh cũng có tới 5 lần góp mặt trên bục nhận giải trong đó có 2 lần về nhì của David Beckham.

5: Có 5 cầu thủ đã kết thúc ở vị trí thứ nhì nhiều hơn một lần. Trong khi Messi về nhì các năm 2007, 2008 và 2013 trong khi Cristiano Ronaldo xếp thứ 2 tại lễ trao giải vào các năm 2009, 2011 và 2012. Ngoài ra, Hristo Stoichkov thất bại trước Van Basten năm 1992 và Romario 2 năm sau đó, Beckham phải chấp nhận xếp sau Rivaldo và Luis Figo vào năm 1999 và 2001 còn Henry xếp thứ 2 sau Zidane năm 1998 và Ronaldinho năm 2005.

0: Đến nay, vẫn chưa có thủ môn nào được vinh danh và Manuel Neuer sẽ có cơ hội để thay đổi điều đó vào đêm nay với tư cách là thủ môn thứ 2 đứng trong top 3 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng. Trước đó, người đồng hương của anh, thủ thành Oliver Kahn cũng chỉ về nhì sau Ronaldo vào năm 2002.

Liệu Neuer có làm nên lịch sử vào đêm nay? 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1