Lionel Messi cùng Lewis Hamilton được trao giải thưởng VĐV thể thao của năm

Thể Thao VTVCập nhật 08:33 ngày 18/02/2020

VTV.vn - Lionel Messi là cầu thủ đầu tiên được trao giải thưởng VĐV thể thao của năm – cùng tay đua F1 Lewis Hamilton.

Trong những năm qua, sự kiện trao giải Laureus thường xuyên được nhiều người ví von như lễ trao giải Oscar của thể thao thế giới. Bởi đây chính là giải thưởng danh giá mà mọi VĐV thể thao hàng đầu trên thế giới đều khao khát sở hữu. Năm nay, lễ trao giải Laureus vừa diễn ra ở thành phố Berlin, nước Đức.

Rất nhiều gương mặt nổi tiếng của thể thao thế giới đã có mặt tại thành phố Berlin, nước Đức để tham dự buổi lễ trao giải thưởng danh giá Laureus 2020.

Lionel Messi cùng Lewis Hamilton được trao giải thưởng VĐV thể thao của năm - Ảnh 1.

Giải thưởng được chờ đợi nhất là VĐV thể thao xuất sắc nhất năm đã chứng kiến kết quả thú vị khi ngôi sao bóng đá Lionel Messi và tay đua số 1 thế giới trong môn F1 hiện tại Lewis Hamilton đã vượt qua nhiều tên tuổi khác để sở hữu số phiếu bầu ngang nhau - Đây là sự kiện lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử lễ trao giải Laureus.

Lewis Hamilton là tay đua F1 thứ 3 sau Michael Schumacher và Sebastien Vettel nhận giải thưởng này. Còn Lionel Messi đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên nhận giải thưởng VĐV thể thao xuất sắc nhất năm.

Lionel Messi cùng Lewis Hamilton được trao giải thưởng VĐV thể thao của năm - Ảnh 2.

Vào những năm trước, đây thường xuyên là giải thưởng mà các VĐV quần vợt được vinh danh là Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic, khi 3 tay vợt này đã giành tổng cộng 10 giải thưởng VĐV thể thao xuất sắc nhất.

Ở hạng mục nữ VĐV xuất sắc nhất năm, VĐV thể dục dụng cụ Simone Biles của nước Mỹ đã được xướng tên rất xứng đáng. Simone Biles đã giành tổng cộng 5 HCV tại giải VĐTG diễn ra ở Stuttgart năm ngoái và trở thành VĐV giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1