Liverpool và Klopp đã có tên trong sổ "đòi nợ" của Man City và Pep

T.KCập nhật 10:14 ngày 11/04/2018

VTV.vn - Sau chiến thắng 2-1 ở trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 11/4, Liverpool và HLV Klopp trở thành 2 cái tên đáng ghét nhất của Man City và Pep.

Man City gần như sẽ đăng quang giải Ngoại hạng Anh mùa giải này nhưng có lẽ niềm vui đó không trọn vẹn mỗi khi cái tên Liverpool được nhắc tới. Ngoài việc Liverpool đã hất văng The Citizens khỏi giải đấu danh giá Champions League khi mà họ có được lực lượng và tinh thần tốt nhất trong nhiều năm qua, The Kop còn làm nên những điều các đội bóng khác không thể làm được.

Tính ra, ở riêng mùa giải này, Liverpool là đội đã giành tới 3 chiến thắng trước đội bóng tưởng như không thể cản bước như Man City. Sau thất bại muối mặt 0-5 ở lượt đi Ngoại hạng Anh, ở trận lượt về, Liverpool đã thắng 4-3 trong thế trận lấn lướt.

Tại Champions League, Liverpool còn làm tốt hơn thế. Trong hai lần đối đầu với Man City ở tứ kết, Liverpool thắng giòn giã 3-0 ở Anfield trước khi khiến thầy trò Pep Guardiola tâm phục khẩu phục ở lượt về ngay tại Etihad với tỉ số 2-1. Qua đó, Man City lỡ cơ hội ăn 3 mùa này. Và dĩ nhiên, đội bóng giàu tham vọng và tiềm lực như Man City hẳn sẽ cảm thấy chạnh lòng khi thua một đối thủ tới 3 lần trong một mùa giải.

Liverpool và Klopp đã có tên trong sổ đòi nợ của Man City và Pep - Ảnh 1.

Liverpool là đội duy nhất hạ Man City 3 lần trong mùa giải này.

Với cá nhân HLV Pep Guardiola, dường như chiến lược gia tài ba người Tây Ban Nha cũng cảm thấy ấm ức trong lòng khi để thua người đồng nghiệp Klopp tới 3 lần liền trong ngay trong mùa Man City lập kỷ lục về số trận thắng liên tiếp và (gần như sẽ) đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Tính ra, HLV Klopp là người thắng HLV Guardiola nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh trong các cuộc đấu trí với 7 lần.

Lúc này, Man City nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở 2 danh hiệu, nếu vô địch EPL, sau khi đã có League Cup. Ngoài ra, Champions League và FA Cup sẽ là danh hiệu thầy trò Guardiola phải chờ tới mùa sau nếu muốn có được. Với Liverpool, nếu tiếp tục thăng hoa và vô địch Champions League, thầy trò Klopp sẽ rộng mở cơ hội có thêm những danh hiệu sau đó như Siêu cúp châu Âu hay FIFA Club World Cup. Nếu thế, họ cũng sẽ có một mùa giải "không đển nỗi nào" dù khởi đầu không suôn sẻ.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1