Man Utd giành cúp EFL vì Southampton bị trọng tài "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ?

H.M (dịch)Cập nhật 02:31 ngày 27/02/2017

Người đứng dưới hàng thủ Man Utd trong pha bóng này là Ryan Bertrand tuy nhiên hậu vệ này không tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng của Southampton.

VTV.vn - Southampton đã thất bại 2-3 trong trận chung kết EFL với Man Utd, tuy nhiên, thật không may cho The Saint bởi trước đó họ đã bị từ chối 1 bàn thắng hợp lệ.

Ngay phút thứ 4, Manolo Gabbiadini đã làm tung lưới Man Utd tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng cho Southampton vì cho rằng tiền đạo người Italy đã ở vào tư thế việt vị.

Tuy nhiên, đây là một tình huống thổi phạt việt vị không thực sự rõ ràng và đang gây tranh cãi trên MXH. Nhiều quan điểm cho rằng trọng tài biên đã phán đoán sai bởi người đứng dưới hàng phòng ngự Man Utd là Ryan Bertrand chứ không phải Gabbiadini. Trong khi đó, cựu cầu thủ Chelsea cũng không tham gia vào tình huống dẫn tới bàn thắng của Southampton.

Bình luận trên Sky Sport, cựu cầu thủ Southampton Le Tissier cho rằng quyết định không công nhận bàn thắng cho Southampton là "quyết định kinh tởm" và ông này cho hay đang chờ xem "Mourinho sẽ nói gì về tình huống này".

Trong khi đó, một cựu danh thủ khác là Gary Lineker cũng đồng quan điểm với Le Tissier – "Gabbiadini không việt vị. Khởi đầu tệ cho Southampton".

Trong khi đó, cựu trọng tài huyền thoại của bóng đá Anh – Graham Poll cũng chia sẻ: "Trọng tài đã sai khi thổi việt vị tình huống này. Pha quay chậm cho thấy Gabbiadini không việt vị. Ryan Bertrand đứng sau, trong thế việt vị, nhưng cầu thủ này không tham gia vào pha tấn công đó. Luật việt vị mới chỉ ra rằng cụ thể cầu thủ sẽ bị bắt việt vị nếu có hành động tham gia vào tình huống tấn công hay không khi đứng dưới hàng phòng ngự đối phương".

Quả là không may cho Southampton, bởi lẽ, nếu The Saint được công nhận bàn thắng này, chưa chắc Man Utd đã có thể giành chiến thắng trong 90 phút.

Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1