Man Utd lại nhận tin "sét đánh": Mourinho phải hầu toà ngay trước đại chiến Chelsea!

H.M (dịch)Cập nhật 23:11 ngày 29/09/2017

VTV.vn - Tin không vui vừa đến với Man Utd khi HLV Jose Mourinho sẽ phải ra hầu toà chỉ 2 ngày trước khi Quỷ đỏ đụng độ ĐKVĐ Chelsea tại Premier League.

Theo đó, HLV Mourinho sẽ phải có mặt tại toà án ở Madrid vào ngày 3/11 – chỉ 2 ngày trước khi Man Utd đụng độ đội bóng cũ của ông Chelsea.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế 2.9 triệu bảng trong thời gian ông dẫn dắt Real Madrid.

Theo đó, toà án từ TBN cáo buộc Mourinho đã không đóng khoản thuế 1.4 triệu bảng năm 2011 và 1.5 triệu bảng năm 2012. Các cơ quan thuế của xứ đấu bò có quyền điều tra các vụ trốn thuế trong phạm vi 4 năm và đã lật lại hồ sơ và quyết định đưa ra lời buộc tội dành cho Mourinho.

Không giống với Anh, theo luật pháp Tây Ban Nha, lịch thuế tuân theo lịch thông thường. Tuy nhiên, một cá nhân có thể nộp thờ khai thuế 6 tháng sau khi hết năm. Điều đó có nghĩa rằng bất cứ khoản thu nhập nào năm 2012 có thể được thanh toán muộn nhất vào cuối ngày 30/6/2013. Do đó, cơ quan thuế của TBN trong năm 2017 vẫn có quyền yêu cầu Mourinho tới dự phiên toà cáo buộc ông trốn thuế.

Mourinho trước đó đã rời Real Madrid từ mùa hè 2013.

Trước khi bị triệu tập tới toà vào tháng 11 tới, Mourinho cũng đã phải đối mặt với một cáo buộc trốn thuế vào năm 2013. Kết quả là Mourinho có buổi hoà giải với toà và bị yêu cầu phải đóng khoản phạt hơn 1 triệu bảng. Tuy nhiên, những nhà chức trách lại phát hiện ra rằng một số thông tin được trình bày trong buổi hoà giải là không chính xác.

Sau khi những cáo buộc nhằm vào ông được đưa ra hồi tháng 6, HLV Mourinho đã khẳng định rằng ông luôn đóng thuế đầy đủ.

Mourinho từng viết: "Jose Mourinho đã không hay biết hay nhận được bất cứ thông báo nào liên quan tới những cáo buộc vừa được công bố.

"Cho tới hôm nay, cơ quan thuế TBN cũng như các công tố viên đều không liên lạc với Mourinho hoặc cố vấn của ông.

"Jose Mourinho, người từng sống ở TBN từ tháng 6/2010 tới tháng 5/2013, đã chi trả hơn 26 triệu Euro tiền thuế, với thuế xuất trung bình trên 41% và chấp nhận các đề xuất chính thức của cơ quan thuế TBN vào năm 2015 về những vụ việc trong năm 2011,2012 và tiến tới thoả thuận hoà giải liên quan tới vấn đề thuế năm 2013".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1