Man Utd thanh lý “hàng thừa” để củng cố hàng thủ

T.KCập nhật 06:44 ngày 03/05/2018

Matteo Darmian

VTV.vn - Vào cuối mùa giải này, Man Utd sẽ tiến hành thanh lọc đội hình và bán đi những cái tên không được trọng dụng thường xuyên, đặc biệt là nơi hàng thủ.

Man Utd được cho là sẽ gia cố hàng phòng ngự khi triết lý của HLV Mourinho vẫn là "xây dựng lối chơi từ hàng thủ". Triết lý bóng đá của HLV người Bồ Đào Nha không đổi khi tới Old Trafford khi chiến lược gia này tuyên bố, "chưa thủng lưới tức là bạn đã có ít nhất 1 điểm".

Theo đó, việc Man Utd bị loại sớm ở Champions League và chưa thể cạnh tranh ngai vương ở Ngoại hạng Anh mùa này bị cho là do hàng thủ chưa thực sự khiến HLV Mourinho hài lòng. Vì thế, những cái tên ở hàng thủ như Daley Blind hay Matteo Darmian vốn ít được tin dùng ở mùa này nhiều khả năng sẽ phải ra đi để nhường cho cho những tân binh chất lượng.

Daley Blind đến Man Utd từ năm 2014 và vốn là một tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, trải qua những biến cố cùng Quỷ đỏ, cầu thủ quốc tế người Hà Lan bị kéo về đá hậu vệ. Ở mùa giải này, Daley Blind thường xuyên chơi dự bị, chỉ ra sân 16 lần và chưa từng góp mặt ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Điều này cho thấy HLV Mourinho đã không còn tin dùng Daley Blind. Hiện hợp đồng của cầu thủ 28 tuổi này với đội chủ sân Old Trafford còn chưa đầy 1 năm.

Man Utd thanh lý “hàng thừa” để củng cố hàng thủ - Ảnh 1.

Daley Blind

Về phía Matteo Darmian, tình hình cũng không khả dĩ hơn. Hậu vệ người Italy chỉ ra sân vỏn vẹn 15 trận ở mùa này và đa phần là không trọn vẹn cả trận đấu. Sau 3 năm gắn bó, hợp đồng của Matteo Darmian chỉ còn khoảng 1 năm nữa và rất có thể anh sẽ bị bán đi ngay trong Hè này để Man Utd kịp vớt vát được chút vốn liếng.

Hiện hai cánh của Man Utd đang do Ashley Young và Antonio Valencia trấn giữ. Đáng nói, cả hai cũng từng xuất thân từ những tiền vệ. Tuy nhiên, bộ đôi sở hữu tốc độ cao này vẫn đang hoàn thành khá tốt nhiệm vụ và thường xuyên đá chính ở Old Trafford.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1