Muốn có Lindelof, Man Utd hãy chi ra 50 triệu bảng!

H.M (dịch)Cập nhật 22:11 ngày 29/04/2017

VTV.vn - Theo tờ Metro, Man Utd sẽ chỉ có được sự phục vụ từ trung vệ Victor Lindelof nếu chi ra 50 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này với Benfica.

Victor Lindelof là tài năng được HLV Mourinho đặc biệt để mắt tới trong tháng 1/2017, tuy nhiên, phía Benfica đã nhiều lần khẳng định trung vệ người Thụy Điển "không phải để khác". Chính vì lẽ đó, thương vụ chẳng thể nào hoàn tất được trong phiên chuyển nhượng mùa đông.

Tuy nhiên, khi mùa giải đang đi tới hồi kết, Lindelof một lần nữa lại nhận được sự quan tâm của Man Utd trong bối cảnh HLV Mourinho đang rất khó chịu với thái độ cống hiến có phần thiếu trách nhiệm của Smalling và Phil Jones. Theo Mourinho, Smalling và Jones quá đủng đỉnh trong việc phục hồi chấn thương, khiến Man Utd phải khổ sở trong cảnh "giật gấu, vá vai" ở giai đoạn cuối mùa.

Song, một lần nữa, Benfica lại cho thấy lập trường cứng rắn của mình trong việc giữ chân tài năng 22 tuổi. Theo tờ Metro, Man Utd sẽ chỉ có được sự phục vụ từ trung vệ Victor Lindelof nếu chi ra 50 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này với Benfica.

Đây là con số đáng cân nhắc nhưng không phải là bất khả thi với Man Utd. Lindelof còn rất trẻ, lại sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng phán đoán sắc bén và kỹ năng phòng ngự xuất sắc. Hơn thế nữa, Lindelof cũng có thể sắm vai hậu vệ cánh phải khi cần thiết. Nói cách khác, Lindelof đắt giá nhưng rất có thể vẫn sẽ khiến Man Utd móc hầu bao ra mua từ Benfica.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1