Nadal: Djokovic thắng xứng đáng

Thùy AnCập nhật 11:55 ngày 12/06/2021

VTV.vn - Nadal thừa nhận mình đã mắc quá nhiều sai lầm và đối thủ của anh chiến thắng xứng đáng.

"Đó là tennis. Tay vợt nào thích ứng với hoàn cảnh tốt hơn, tay vợt đó xứng đáng chiến thắng. Không nghi ngờ gì, anh ấy (Novak Djokovic) xứng đáng chiến thắng", Nadal phát biểu sau trận bán kết kinh điển với đối thủ Djokovic.

Nadal đã chơi rất hay ở set 1 khi khởi đầu như vũ bão với việc dẫn trước 5-0. Nỗ lực của Nole chỉ giúp anh gỡ được 3 game và phải nhận thất bại ở set này với tỉ số 3-6.

Sang set 2, tay vợt người Serbia trình diễn 1 bộ mặt hoàn toàn khác. Dù sớm bị mất break, nhưng Djokovic đã đưa trận đấu về thế cân bằng không lâu sau đó. Anh tiếp tục có được 2 break ở các game thứ 6 và 9 để giành chiến thắng 6-3 trong set 2.

Thế trận giằng co là điều dễ nhận ra ở set 3. Nadal đã có cơ hội giành chiến thắng khi có set point ở game thứ 11, nhưng anh đã bỏ lỡ và để đối thủ san bằng tỉ số 6-6. Ở loạt tiebreak, Djokovic chơi tốt hơn và thắng 7-4.

HIGHLIGHTS: Rafael Nadal 1-3 Novak Djokovic (Bán kết Roland Garros 2021)

Nadal khởi đầu tốt ở set 4 khi dẫn có break từ sớm và dẫn 2-0. Tuy nhiên sau đó trận đấu lại nghiêng hoàn toàn về Djokovic. Tay vợt người Serbia càng chơi càng hay và có chiến thắng ở 6 game liên tiếp để kết thúc trận đấu sau 4 set.

Nhận thất bại 6-3, 3-6, 6-7 và 2-6 trước Djokovic, Nadal đã trở thành cựu vô địch Pháp mở rộng và phải nhường quyền vào chung kết cho đối thủ.

"Đó là chuyện bình thường của thể thao. Đôi lúc bạn thắng, đôi lúc lại thất bại. Tôi đã cố gắng hết sức ngày hôm nay", ông vua sân đất nện nói thêm.

Khi nói về tình huống trong set 3, Nadal tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

"Tôi đã có cơ hội để giành set point trong set đấu thứ 3 nhưng đã bỏ lỡ. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong một vài khoảnh khắc. Khi có cơ hội tôi đã mắc lỗi giao bóng kép và bỏ lỡ một cú volley dễ ăn trong loạt tie-break. Những sai lầm kiểu như thế không thể diễn ra nếu muốn giành chiến thắng", Nadal nói.

Trong cả trận, Nadal mắc 55 lỗi tự đánh hỏng cả trận, nhiều hơn Djokovic 18 lỗi. Anh cũng kiếm được ít điểm winner hơn (48 so với 50).

Novak Djokovic: Thắng Nadal như leo 1 trái núi

Trong khi đó nói về trận đấu vừa diễn ra, Nole thừa nhận đó là một trong những trận đấu hay nhất của anh tại Roland Garros.

Nadal: Djokovic thắng xứng đáng - Ảnh 2.

"Đó rõ ràng là trận đấu hay nhất mà tôi tôi chơi ở Roland Garros trong sự nghiệp của mình. Đó là thứ tennis thực sự đỉnh cao khi chơi với đối thủ lớn nhất của mình trên mặt sân mà anh ấy có quá nhiều thành công. Bầu không khí bùng nổ. Sự ủng hộ dành cho chúng tôi là rất lớn. Thật tuyệt vời", Nole nói.

"Anh ấy (Nadal) đã chơi gần 20 năm. Mọi thứ anh ấy giành được tại Paris tự bản thân nó đã nói lên tất cả. Những thứ Rafa đã làm được ở đây thật khó mà tưởng tượng nổi. Mỗi lần bạn bước ra sân để chơi với anh ấy, bạn biết rằng mình phải trèo đỉnh Everest", tay vợt người Serbia nói thêm.

Hạ Nadal, Djokovic tiến vào chung kết Roland Garros 2021 Hạ Nadal, Djokovic tiến vào chung kết Roland Garros 2021

VTV.vn - Tay vợt người Serbia đã có 1 trận đấu rất hay trước Nadal và có được chiến thắng xứng đáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1