Nadal: Thua ở Pháp mở rộng không phải là “tận thế”

Linh ĐanCập nhật 18:43 ngày 18/05/2015

Người hâm mộ đang rất lo lắng cho Nadal trước thềm Pháp mở rộng.

VTV.vn - Tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định, cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp tục cho dù anh có thua ở giải đấu mà anh đã vô địch 9 lần – Pháp mở rộng.

Có thể mọi lo lắng đang là quá sớm nhưng chưa bao giờ các fan của Nadal lại cảm thấy bất an như lúc này.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Nadal có khả năng phải bảo vệ danh hiệu Pháp mở rộng với vị trí xếp hạng hạt giống thấp như năm nay.

Việc không lên ngôi cao nhất ở Rome Masters khiến Nadal đã bị “đá văng” ra khỏi top 4. Điều này đồng nghĩa với việc Rafa có thể chạm trán với những tay vợt mạnh như Novak Djokovic, Andy Murray, Federer và nhiều đối thủ tiềm tàng khác từ sớm.

Bên cạnh thứ hạng hạt giống, phong độ của Nadal mới là điều thực sự khiến người hâm mộ lo lắng.

Nadal liên tiếp thất bại trên mặt sân đất nện mùa giải năm nay.

Nadal liên tiếp thất bại trên mặt sân đất nện mùa giải năm nay.

Rafa đã thua trận thứ 5 trên mặt sân đất nện trong mùa giải năm nay (2 trận trước Fabio Fognini, 1 trận trước Novak Djokovic, 1 trận trước Andy Murray và 1 trận trước Wawrinka), qua đó thất bại ở gần như tất cả các giải đấu tiền Pháp mở rộng. Đây có lẽ là thành tích tệ nhất của tay vợt 28 tuổi trước thềm giải Grand Slam thứ 2 trong năm.

Madrid Open: Vùi dập Nadal, Andy Murray lên ngôi vô địch Madrid Open: Vùi dập Nadal, Andy Murray lên ngôi vô địch

VTV.vn - Một kết cục bất ngờ đã diễn ra tại chung kết Madrid Open 2015 khi ông vua mặt sân đất nện Nadal thất bại chóng vánh trước tay vợt người Vương quốc Anh, Andy Murray.

Trong khi đó các đối thủ của anh lại đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng trước thềm giải đấu ở Paris. Novak Djokovic tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thế giới bằng chức vô địch tại Rome Master vào hôm qua 17/5.

Andy Murray không chỉ lên ngôi cao nhất ở Madrid Masters mà còn thể hiện một gương mặt khác hẳn trên mặt sân đất nện. Chính tay vợt người Vương quốc Anh đã hạ gục Nadal tại Madrid cách đây không lâu.

Nole tiếp tục thống trị làng banh nỉ thế giới và đang rất tự tin hướng tới giải Grand Slam thứ hai trong năm.

Nole tiếp tục thống trị làng banh nỉ thế giới và đang rất tự tin hướng tới giải Grand Slam thứ hai trong năm.

Trước sự lo ngại của giới truyền thông và người hâm mộ, Nadal tỏ ra khá bình tĩnh. Anh cho biết, thất bại là chuyện bình thường và sẽ không phải là tận thế nếu anh không vô địch Pháp mở rộng.

“Không có kết quả thi đấu tốt trước giải đấu đồng nghĩa với việc tôi bị xếp hạng thấp ở Roland Garros. Điều này khiến cơ hội vô địch trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi phải nói điều này, nếu chơi không tốt và thua ở Pháp mở rộng, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục. Đó không phải là ngày tận thế. Tôi đã vô địch rất nhiều lần ở đây... Thất bại là một phần của cuộc sống”, Nadal trả lời phỏng vấn báo giới.

“Tôi có thể tới Pháp, chơi tồi và bị thua sớm nhưng các bạn yên tâm là tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh để có kết quả tốt nhất”, Nadal nói thêm.

Giải Grand Slam thứ hai trong năm Pháp mở rộng sẽ khởi tranh từ ngày 24/5 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1