NBA cấm các cầu thủ tụ tập theo dõi chung kết Super Bowl

Cập nhật 20:31 ngày 08/02/2021

VTV.vn - Chung kết bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (Super Bowl) là 1 sự kiện lớn hàng năm, tuy nhiên, NBA không muốn đây là dịp để tạo ra những đợt siêu lây nhiễm.

Theo truyền thống, Super Bowl sẽ diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 2 và năm nay, trận chung kết Super Bowl là màn đọ sức giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs. Theo thông lệ, không có sự kiện thể thao chuyên nghiệp ở Mỹ nào diễn ra trong trận Super Bowl, để nhường sự chú ý cho trận đấu đặc biệt này.

Tại NBA, các cầu thủ được khuyến khích nên ở nhà, không tụ tập cùng xem Super Bowl với nhau, để đảm bảo giãn cách xã hội. Các HLV cũng có trách nhiệm kiểm tra các cầu thủ của mình xem có nghiêm túc chấp hành không.

NBA cấm các cầu thủ tụ tập theo dõi chung kết Super Bowl - Ảnh 1.

Bóng rổ và bóng bầu dục là 2 môn thể thao được hâm mộ nhất tại Mỹ

HLV Scott Brooks của Washington Wizards chia sẻ: "Tôi rất thích xem trận Super Bowl và nếu có điều kiện tôi cũng sẵn sàng mua vé vào xem trực tiếp. Tuy nhiên năm nay chúng ta đang ở 1 tình huống đặc biệt, vì vậy sẽ phải hành xử khác. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với việc các cầu thủ xem trận đấu này theo hình thức cá nhân".

Sân Raymond James là địa điểm đăng cai trận Super Bowl LV. Sẽ chỉ có 25.000 khán giả được theo dõi trận này và đây là trận Super Bowl có số lượng khán giả ít nhất lịch sử.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1