Né virus Corona, AFC chuyển nơi tổ chức Vòng loại Olympic nữ 2020 khỏi Vũ Hán

T.KCập nhật 19:56 ngày 24/01/2020

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các trận dự kiến diễn ra ở Trung tâm thể thao Five Rings và Trung tâm thể thao Tazihu ở Vũ Hán sẽ chuyển đến Trung tâm đào tạo bóng đá Jiangning ở Nam Kinh vì virus Corona

LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định cho phép LĐBĐ Trung Quốc (CFA) thay đổi thành phố tổ chức Vòng loại Olympic nữ 2020.

Cụ thể, các trận đấu ở bảng A, gồm các ĐT nữ Thái Lan, Australia, Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà Trung Quốc dự kiến tổ chức ở Trung tâm thể thao Five Rings và Trung tâm thể thao Tazihu ở Vũ Hán sẽ được dời đến Trung tâm đào tạo bóng đá Jiangning ở Nam Kinh do sự bùng phát virus Corona.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Thái Lan sẽ mở màn chiến dịch trước ĐT nữ Trung Quốc vào ngày 3/2 và sau đó sẽ đối mặt với ĐT nữ Australia vào ngày 6/2 và ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 9/2.

Hai đội đầu bảng sẽ đủ điều kiện dự vòng play-off hai lượt trận. Tại đây, những đội chiến thắng sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản tham dự giải bóng đá nữ của Thế vận hội sẽ được tổ chức tại Tokyo vào cuối năm 2020.

Tại vòng loại này, ĐT nữ Việt Nam cùng chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar nằm ở bảng B của vòng loại thứ ba Olympic được tổ chức tại SVĐ World Cup Jeju ở Seogwipo.

Né virus Corona, AFC chuyển nơi tổ chức Vòng loại Olympic nữ 2020 khỏi Vũ Hán - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại Olympic 2020 tại Hàn Quốc.

Trước đó, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 9 ca tử vong đều tại tỉnh Hồ Bắc, nơi các ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại thành phố tỉnh lỵ Vũ Hán. Ngoài ra, có khoảng 440 trường hợp khác nhiễm chủng virus này.

Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ mới đây cũng xác nhận có ca nhiễm virus đầu tiên. Trước đó, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đã ghi nhận các trường hợp dương tính với chủng virus ở các quốc gia này.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn khi virus này có khả năng lây từ người sang người và Trung Quốc - đất nước đông dân nhất thế giới - đang trong giai đoạn cao điểm của mùa di chuyển bận rộn nhất trong năm khi hàng trăm triệu người về quê đón Tết. 3 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc là Vũ Hán, Hoàng Cương và Ngạc Châu phải phong tỏa đường sắt, đường hàng không, xe đường dài và phương tiện công cộng. Rạp chiếu phim, trung tâm thương mại và địa điểm vui chơi cũng bị đóng cửa vô thời hạn. Những thành phố trên đều gần nơi khởi phát chủng virus corona mới.

Ngoài ra, hàng triệu người Trung Quốc cũng sẽ ra nước ngoài du lịch trong dịp Tết Nguyên đán này. Hiện, nhiều sân bay trên thế giới đã tiến hành quét thân nhiệt hành khách đến từ Trung Quốc, cũng như hành khách trên các chuyến bay thẳng hoặc bay chuyển tiếp từ thành phố Vũ Hán.

Theo những thông tin mới nhất, Bộ Y tế Singapore vào ngày 23/1 xác nhận, nước này đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus Corona mới gây bệnh viêm phổi cấp. Cũng trong ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, một y tá nước này làm việc tại bệnh viện ở Tây Nam Saudi Arabia đã bị nhiễm virus Corona mới. Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận bệnh nhân thứ 3 nhiễm virus chết người này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1