Nghỉ V.League dài, Hải Phòng và SLNA sang Nam Định đấu giao hữu

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:02 ngày 26/03/2015

VTV.vn - Cùng góp mặt trong giải đấu giao hữu tại Nam Định, nhưng CLB Hải Phòng hay SLNA đều có những tính toán riêng đằng sau giải đấu này.

Đội tuyển Olympic tập trung dài ngày cho vòng loại U23 châu Á dẫn đến việc V.League cũng có một quãng nghỉ dài tới cả tháng. Một tháng không tham gia thi đấu có khả năng sẽ khiến các đội bị bỡ ngỡ khi V.League trở lại. Chính vì vậy, Hải Phòng, Thanh Hóa, SLNA đã cùng đội bóng hạng nhất Nam Định tổ chức một giải giao hữu ở Nam Định. Tuy nhiên, tại đây mỗi đội lại có những tính toán của riêng mình.

Nếu như Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An hướng tới việc giúp các cầu thủ chính giữ nhịp thi đấu và phong độ trong quãng thời gian V.League tạm nghỉ, thì Thanh Hóa lại tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Ngoài ra, trong giải đấu này, các CLB cũng đề cao việc thử nghiệm các ngoại binh mới. Trong khi các ngoại binh của Thanh Hóa vốn đã bị coi là có chuyên môn kém và chưa thể hiện được gì nhiều thì SLNA khá thành công với ngoại binh mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1