Ngôi sao thi đấu ở Champions League muốn khoác áo đội tuyển Malaysia

Theo Dân tríCập nhật 19:54 ngày 27/04/2020

Dion Cools từng chạm trán với Man Utd ở Champions League

Cầu thủ Dion Cools, người đang khoác áo CLB Midtjylland (Đan Mạch), đã bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển Malaysia.

Dion Cools sinh ra ở Bỉ, có bố là người Bỉ, mẹ là người Malaysia. Cầu thủ này trưởng thành ở lò đào tạo trứ danh của Anderlecht. Tới năm 2014, anh chuyển sang khoác áo CLB OH Leuven, trước khi thành danh ở Club Brugge từ năm 2015.

Hậu vệ cánh phải này là gương mặt sáng giá và có đóng góp nhất định cho Club Brugge trong 5 năm. Tới đầu năm 2020, anh chuyển sang khoác áo CLB hàng đầu của Đan Mạch là Midtjylland.

Trong sự nghiệp, Dion Cools từng có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League. Cầu thủ này từng đối đầu với Man Utd ở vòng play-off Champions League 2015/16. Tới mùa giải này, anh cũng góp mặt trong đội hình của Club Brugge chạm trán với Real Madrid.

Trong quá khứ, Dion Cools từng khoác áo nhiều cấp độ đội trẻ của Bỉ như U18, U19 và U21. Thực tế, hậu vệ có chiều cao 1,85 mét với bước sang tuổi 23 và hoàn toàn có cơ hội khoác áo đội tuyển Bỉ trong tương lai.

Thế nhưng, chia sẻ mới đây trên tờ Astro Arena (Malaysia), Dion Cools cũng không giấu giếm tham vọng khoác áo đội tuyển Malaysia. Anh chia sẻ: “Tôi tự hào là người Bỉ nhưng tôi cũng là người Malaysia.

Tôi rất ấn tượng với sự quan tâm của những người hâm mộ Malaysia dành cho tôi. Họ mong muốn tôi được khoác áo đội tuyển Malaysia. Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được lời mời nào từ phía Malaysia nên chưa thể đưa ra quyết định của mình”.

Hiện tại, hai vị trí hậu vệ cánh của đội tuyển Malaysia là Mathew Davies, Corbin Ong đều là những cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, rõ ràng, sự xuất hiện của cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp cao như Dion Cools là sự bổ sung quá tuyệt vời cho “Bầy hổ”.

Phía Malaysia cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về trường hợp của Dion Cools. Tuy nhiên, khả năng cầu thủ này góp mặt ngay lập tức ở vòng loại World Cup 2022 gần như không thể xảy ra.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1