Nguyên nhân Italy thúc thủ trước Bồ Đào Nha sau 1/4 thế kỷ

T.KCập nhật 10:05 ngày 11/09/2018

HLV Mancini vẫn chưa tìm ra đội hình ưng ý nhất.

VTV.vn - Người Italy đã tự nhận ra những thua kém để rồi phải đón nhận thất bại sau 1/4 thế kỷ trước ĐT Bồ Đào Nha.

Trong cuộc đại chiến giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Italy trong khuôn khổ UEFA Nations League, đội bóng ở bán đảo Iberia đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 sau pha làm bàn duy nhất của Andre Silva. Đáng nói, đây là thắng lợi đầu tiên của ĐT Bồ Đào Nha trước ông lớn Italy sau 25 năm.

Sau trận đấu, các cầu thủ Italy thừa nhận, đội tuyển của họ đã thua kém đối thủ nhiều mặt khi thời thế đã thay đổi. Thủ quân Immobile cho hay: "Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao và vẫn đang đi tìm đội hình ưng ý nhất. Khi một đội bóng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm đối đầu với nhà ĐKVĐ châu Âu thì thất bại là điều có thể lý giải được".

Immobile ở trận này được trao băng thủ quân khi anh được đánh giá là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ĐT Italy. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Lazio cũng chưa đạt tới tầm thế giới để giúp những người đồng đội không mấy tên tuổi trong đội hình ĐT Italy thi đấu khởi sắc. Cái tên nổi bật nhất của ĐT Italy ở trận này là Jorginho tuy nhiên tiền vệ mới chuyển về Chelsea vẫn còn khá non nớt trong màu áo ĐT áo thiên thanh.

Nguyên nhân Italy thúc thủ trước Bồ Đào Nha sau 1/4 thế kỷ - Ảnh 1.

Andre Silva ghi bàn duy nhất hạ gục ĐT Italy.

Bên phía ĐT Bồ Đào Nha, Cris Ronaldo không thi đấu nhưng những cầu thủ đã sát cánh cùng nhau lên đỉnh châu Âu và chinh chiến ở World Cup 2018 vừa qua với lối chơi chặt chẽ, khoa học và đầy hiệu quả như Bernado Silva, Gelson Martins, Renato Sanches hay Pepe đủ sức quật ngã ĐT Italy lúc này.

"Chúng tôi cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và phải nhận lấy thất bại", tiền đạo Simone Zaza ngao ngán chia sẻ sau trận. "Chúng tôi đã chơi không quá tệ, có thời điểm làm chủ trận đấu nhưng nếu không ghi được bàn thắng thì mọi chuyện sẽ không còn như toan tính và bạn sẽ không thể giành chiến thắng nếu như không ghi bàn", tiền đạo bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội trong trận đấu cho biết thêm.

Nguyên nhân Italy thúc thủ trước Bồ Đào Nha sau 1/4 thế kỷ - Ảnh 2.

Các cầu thủ Italy thừa nhận, ĐT Bồ Đào Nha là tập thể giàu kinh nghiệm hơn sau khi vô địch Euro 2016.

So với trận đấu với ĐT Ba Lan trước đó, ĐT Italy có tới 9 sự thay đổi ở trận này. Theo đó, HLV Mancini dường như sẽ phải tiếp tục đi tìm bộ khung và lối chơi phù hợp cho ĐT Italy lúc này khi mà World Cup gần nhất vừa diễn ra tại Nga, họ cũng không thể góp mặt.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1