Khoảng cách một giây ngắn ngủi được êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM tạo nên so với đội đứng nhì bảng Dược Domesco Đồng Tháp quả thật rất mong manh. Nhưng đây cũng là hai lực lượng đang sở hữu nhiều danh hiệu nhất giải. Thế nên họ trở thành mục tiêu tấn công của các đối thủ Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Bikelife Đồng Nai trên mọi mặt trận.

Nguyễn Thành Tâm hạ áo xanh thắng chặng 5 BTV Cup Thứ Năm - Ảnh 1.

Tay đua Lê Ngọc Sơn thi đấu năng nổ, tổ chức các đợt tấn công nhưng bất thành.


Suốt lộ trình 89 km, hai đối thủ "chiếu dưới" tổ chức nhiều đợt công kích nhưng đều vấp phải sự chống trả kiên cường của chủ nhân các danh hiệu. Tất cả đợt tấn công đều bị dập tắt từ trong trứng nước. Và sau hai điểm sprint dọc đường đoàn đua chụm lại thành toán đông về mức đến.

Nguyễn Thành Tâm hạ áo xanh thắng chặng 5 BTV Cup Thứ Năm - Ảnh 2.

Tại mức đến Tân Cảnh-Đắk Tô, Nguyễn Thành Tâm đả bại anh em họ Lê giành chiến thắng chặng 5.


Tại đây với sự hỗ trợ của các đồng đội, Nguyễn Thành Tâm tung nước rút đánh bại hai anh em Lê Văn Duẩn - Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) giành chiến thắng sau 2 giờ 06’10" lần đầu tiên bước lên bục vinh danh.


Cùng cán mức đến an toàn, Phạm Quốc Cường lần thứ năm bảo toàn thành công danh hiệu áo vàng với tổng thời gian 15 giờ 38’46". Áo trắng Nguyễn Minh Luận kém 14 giây, tạm xếp thứ hai.

Trên bảng điểm áo xanh, tuyển thủ quốc gia Lê Nguyệt Minh (63 điểm) cầm chắc ngôi vị dẫn đầu khi hơn tay đua hạng nhì Mai Nguyễn Hưng 28 điểm.

Sáng mai (8-12), các tay đua thi đấu chặng đua tốc độ 20 vòng (46 km) quanh quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.