Nhìn lại năm 2014 rực rỡ của Quả bóng vàng C.Ronaldo

PVCập nhật 06:58 ngày 13/01/2015

Ronaldo và danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014

Cùng nhìn lại những cột mốc cũng như những kỷ lục mà Ronaldo đã lập được trong năm 2014 qua những con số ấn tượng.

Trong lễ trao giải diễn ra đêm qua (13/1) theo giờ Việt Nam, Ronaldo xuất sắc vượt qua Messi và Neuer để giành Quả bóng vàng FIFA 2014. Đây là năm thứ 2 liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giành được giải thưởng cao quý này.

Cụ thể, Cristiano Ronaldo nhận được 37,66% số phiếu bầu, bỏ xa người đứng thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Lionel Messi (15,76% phiếu bầu) và Manuel Neuer (15,72% phiếu bầu).

Đây là phần thưởng vô cùng xứng đáng giành cho Ronaldo bởi trong năm 2014, CR7 đã gặt hái được vô số những danh hiệu cấp CLB cũng như giải thưởng cá nhân cao quý như: vô địch Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup. Anh cũng đoạt Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới La Liga với 31 bàn, Vua phá lưới Champions League với 17 bàn.

Cùng nhìn lại những cột mốc cũng như những kỷ lục mà Ronaldo đã lập được trong năm 2014 qua những con số ấn tượng dưới đây:

Năm 2014 Ronaldo giành được 4 danh hiệu cao quý đó là chức vô địch Champions League, Cúp nhà Vua, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup

13 bàn thắng trên chấm 11m

18 đường kiến tạo thành bàn

Đạt tỉ lệ 1,02 bàn/trận

5 bàn thắng bằng đầu

9 bàn thắng chân trái

46 bàn chân phải

Lập kỷ lục ghi bàn tại Champions League với 17 bàn thắng

Tốc độ tối đa đạt 33,6 km/h

Lập 3 hattrick + 1 pocker

Lập kỷ lục tại La Liga với 23 cú hattrick

Trở thành chân sút hàng đầu của ĐTQG Bồ Đào Nha với 52 bàn thắng

Trong năm 2014 Roanaldo đã ghi tổng cộng 61 bàn thắng

Video Ronaldo nhận giải Quả bóng vàng FIFA 2014:

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1