Những công trình thể thao hiện đại sẽ được sử dụng tại SEA Games 30

Phan Phan - Khắc Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:00 ngày 25/07/2019

Để phục vụ cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay, Philippines đã đầu tư xây dựng một loạt các công trình thi đấu tại thành phố mới Clark, nằm cách thủ đô Manila khoảng 100km.

Nước chủ nhà đã "giấu" rất kỹ địa điểm này và phải đến Hội nghị Truyền hình cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games thì BTC mới cho phép giới truyền thông quốc tế có được những hình ảnh về những công trình hiện đại sắp được khánh thành. Sau đây sẽ là ghi nhận của các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam trong ngày hôm nay (25/7).

8500 công nhân làm việc suốt ngày đêm để kịp tiến độ. Không khí hối hả có thể được tất cả phóng viên quốc tế dễ dàng cảm nhận tại công trường xây dựng này.  Trong đó nổi bật là Cung thể thao dưới nước  đạt tiêu chuẩn Olympic với thiết kế lấy cảm hứng từ tấm lưới đánh cá của ngư dân Philippines. Với sức chứa 2000 chỗ ngồi và trung tâm là bể bơi gồm 10 làn, dài 50m, đây sẽ là nơi diễn ra các môn thể thao dưới nước với 44 bộ huy chương được trao.

Trong khi đó, sân thi đấu Điền kinh 20.000 chỗ ngồi cũng sắp hoàn thành. Làng VĐV với những toà nhà cao tầng sẽ cung cấp 525 phòng và 2100 giường cho các VĐV tại kỳ SEA Games tới. Ban tổ chức cho biết, đây cũng là khu liên hợp thể thao đầu tiên kể từ khu liên hợp thể thao Rizal Memorial tại thủ đô Manila được Philippines xây dựng năm 1934. Philippines quyết tâm biến nơi này trở thành 1 trung tâm thể thao mang tầm thế giới.

Dự kiến, cụm công trình hiện đai phục vụ cho SEA Games 30 sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 16/10. Sân thi đấu điền kinh đạt tiêu chuẩn cấp 1 của Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đã xong những hạng mục chính. Đẳng cấp của nó hứa hẹn sẽ mang đến 1 diện mạo mới cho các công trình thể thao của Philippines vốn bị đánh giá là phần lớn đã lạc hậu và xuống cấp.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1