Những khắc tinh của ĐT Malaysia trong màu áo ĐT Việt Nam

T.K (Tổng hợp)Cập nhật 14:21 ngày 25/09/2019

VTV.vn - ĐT Việt Nam có khá nhiều cái tên từng nhiều lần chọc thủng lưới, mang lại nỗi lo lắng thường trực cho ĐT Malaysia.

Công Phượng chính là cầu thủ Việt Nam còn đang thi đấu, ghi bàn vào lưới các đội tuyển Malaysia nhiều nhất với 4 bàn (chỉ tính ở các giải chính thức). Huy Toàn từng ghi 3 bàn vào lưới các đại diện của bóng đá Malaysia, Anh Đức và Mạc Hồng Quân mỗi người ghi 2 bàn. Ngoài ra, Văn Toàn, Huy Hùng, Đức Huy và Trọng Hoàng mỗi người ghi 1 bàn cho các đội tuyển Việt Nam vào lưới Malaysia.

Như vậy, trong lần tập trung này, hầu hết "khắc tinh" và những cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Malaysia đều có mặt ở ĐT Việt Nam, chuẩn bị tái ngộ những chú hổ Malaya tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cụ thể, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là "khắc tinh" đáng sợ nhất với các đội bóng Malaysia trong những năm gần đây.

Ở trận đấu thuộc vòng loại giải U23 châu Á 2016, diễn ra ở sân Shah Alam của Malaysia vào năm 2015, Công Phượng từng ghi bàn thắng giúp đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt, ngược dòng thắng U23 Malaysia 2-1. Ngoài ra, Công Phượng 2 lần được xướng tên trong trong chiến thắng 5-1 của đội U23 Việt Nam vào lưới U23 Malaysia tại SEA Games năm 2015.

Những khắc tinh của ĐT Malaysia trong màu áo ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Công Phượng

Đến AFF Suzuki Cup 2018, Công Phượng có thêm 1 bàn thắng vào lưới ĐT Malaysia. Đó là trận đấu thuộc vòng bảng của giải đấu này, ĐT Việt Nam thắng 2-0 ở sân Mỹ Đình và sau này lên ngôi vô địch.

Huy Toàn cũng là cái tên mà hàng thủ ĐT Malaysia phải dè chừng trong lần tái ngộ tới đây. Năm 2014, Huy Toàn là tác giả của 1 trong 2 bàn thắng mà ĐT Việt Nam ghi vào lưới Malaysia, ở trận bán kết lượt đi rất giàu cảm xúc ở sân Shah Alam của đội bóng xứ Mã. Đáng tiếc, đội bóng của HLV Miura sau đó lại thua ngược đối phương 2-4 ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, khiến cho chiến thắng 2-1 ở lượt đi trở nên không còn nhiều ý nghĩa khi ĐT Việt Nam thua chung cuộc 4-5.

Năm 2015, Huy Toàn 2 lần ghi bàn vào lưới U23 Malaysia, toàn ở những trận đấu quan trọng. Đầu tiên là bàn thắng vào lưới đội U23 Malaysia ở vòng loại giải U23 châu Á 2016, bàn thắng cũng được thực hiện ở sân Shah Alam của đối phương, trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển U23 Việt Nam. Bàn thắng thứ hai mà Huy Toàn ghi vào lưới U23 Malaysia trong năm 2015 là ở vòng bảng SEA Games trên đất Singapore. Khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm 5-1.

Những khắc tinh của ĐT Malaysia trong màu áo ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Võ Huy Toàn

Với Anh Đức, một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất mà lão tướng này ghi cho ĐT Việt Nam, chính là bàn thắng vào lưới ĐT Malaysia ở chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, mang chiến thắng chung cuộc 3-2 và chức vô địch giải đấu. Trước đó, Anh Đức cũng từng lập công ở vòng bảng khi đụng đối thủ có màu áo vàng truyền thống này, góp công vào thắng lợi 2-0 ngay tại Mỹ Đình.

Mạc Hồng Quân cũng từng có bàn thắng vào lưới đội bóng Malaysia là tại SEA Games 2015. Đó là pha lập công góp vào thắng lợi 5-1, cùng với Công Phượng và Văn Toàn hiện tên trên bảng tỉ số. Trước đó 2 năm, ở SEA Games 2013, Mạc Hồng Quân là tác giả của bàn thắng duy nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận thua U23 Malaysia 1-2.

Ngoài những cầu thủ trên, có 3 gương mặt khác trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia hiện tại, từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Malaysia, đó là Trọng Hoàng ở vòng bảng AFF Cup 2016 (ĐT Việt Nam thắng 1-0), Huy Hùng và Đức Huy ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 (2 đội hòa nhau 2-2).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1