Nóng vấn đề bản quyền truyền hình SEA Games 32

Bùi Huyên - Việt Khuê (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:49 ngày 16/03/2023

VTV.vn - Cho đến thời điểm hiện tại, mới có 2 đơn vị truyền hình của các quốc gia khác hoàn tất việc mua bản quyền truyền hình SEA Games 32 từ nước chủ nhà Campuchia.

Hôm nay (16/3), Hội nghị truyền hình và truyền thông SEA Games 32 đã khai mạc tại thủ đô Phnompenh của nước chủ nhà Campuchia. Tại hội nghị, ngoài những thông tin chung về công tác tổ chức SEA Games 32 và số lượng 16 môn mà truyền hình chủ nhà sẽ sản xuất trực tiếp, vấn đề nóng được rất nhiều Đài truyền hình trong khu vực quan tâm chính là bản quyền truyền hình.

Uỷ ban Olympic Campuchia đã thông báo lại kết quả cuộc họp giữa Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và Uỷ ban Olympic các nước trong khu vực từ tháng 7/2022, ở đó thống nhất rằng Uỷ Ban Olympic Campuchia được bán bản quyền truyền hình để bù vào chi phí tổ chức Đại hội. Thế nhưng, giá của bản quyền chính là vấn đề chưa có được sự đồng thuận. 

Ông Pipiet Irianto, Đài truyền hình quốc gia Indonesia (TVRI) cho hay: "Phí bản quyền truyền hình của SEA Games 32 quá cao. Đây là lần đầu tiên, Đài truyền hình quốc gia Indonesia TVRI phải chi trả nhiều tiền như vậy cho phí bản quyền. Năm ngoái, tại SEA Games Việt Nam ở thủ đô Hà Nội, chúng tôi có thể đảm bảo phát sóng 24 giờ hàng ngày mà không hề mất phí bản quyền."

Đài truyền hình quốc gia Indonesia TVRI chỉ là 1 trong số nhiều Đài truyền hình khu vực Đông Nam Á chưa thể sở hữu bản quyền của SEA Games 32. Mức giá mà mà ban tổ chức đưa ra với Đài này lên tới 500.000 đô la Mỹ, gấp nhiều lần so với các kỳ SEA Games trước đây mà TVRI từng phải trả phí bản quyền truyền hình.  

"Tôi hy vọng qua hội nghị này, một số vấn đề sẽ được giải quyết đặc biệt là vấn đề phí bản quyền, hy vọng ban tổ chức SEA Games Campuchia có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho các Đài truyền hình để đưa SEA Games 32 đến với khán giả", ông Pipiet Irianto chia sẻ.

Ông Chuchat Pimprasert, Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết: "Chúng tôi đề nghị BTC SEA Games 32 xem xét lại để có thể miễn phí hoặc giảm giá bản quyền truyền hình của đại hội lần này xuống một mức giá hợp lý, dễ chịu để các đài truyền hình có thể tiếp cận."

Cho đến thời điểm hiện tại, mới có 2 đơn vị truyền hình của các quốc gia khác hoàn tất việc mua bản quyền truyền hình SEA Games 32 từ nước chủ nhà Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1