Novak Djokovic nhận án phạt từ Ban tổ chức Mỹ mở rộng

Đình CườngCập nhật 05:01 ngày 08/09/2020

VTV.vn - Không chỉ phải dừng bước ngay tại vòng 4 Mỹ mở rộng năm nay, mà Novak Djokovic còn bị thiệt hại nhiều hơn thế.

Năm ngoái, Djokovic cũng không thể tiến sâu hơn vòng 4. Anh gặp chấn thương và phải bỏ cuộc ở trận gặp Stanislas Wawrinka. Năm nay, dù đã tiến vào vòng 4 và tiếp tục dừng bước, nhưng tay vợt người Serbia vẫn sẽ bị trừ 180 điểm, do bị loại bởi quyết định của trọng tài.

Không những vậy, Djokovic còn không được nhận khoản tiền thưởng 250.000 USD khi lọt vào vòng đấu cho 16 tay vợt. Anh cũng sẽ phải nộp phạt 10.000 USD vì có hành vi phi thể thao khi đánh bóng trúng người trọng tài dây Laura Clark, và khiến bà này bị đau. 1 điều may mắn cho Nole, là anh có thể sẽ không phải chịu án phạt bổ sung vì không tham gia họp báo sau trận đấu mà thay vào đó lái xe đi thẳng tới nơi tạm trú của mình.

Trên các trang mạng xã hội, chủ đề về Djokovic thậm chí còn được quan tâm hơn những diễn biến trên sân đấu Mỹ mở rộng. Đa phần các ý kiến cho rằng, tay vợt người Serbia không cố tình, nhưng anh vẫn bị loại bởi các trọng tài đã làm đúng luật.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1