Olympic Hàn Quốc còn có 2 cầu thủ lợi hại hơn cả Son Heung-min tại ASIAD 2018

Khánh NguyễnCập nhật 16:36 ngày 28/08/2018

VTV.vn - Son Heung-min là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2018 này nhưng còn có 2 cầu thủ khác thậm chí còn khiến Olympic Việt Nam phải dè chừng hơn.

ĐT Olympic Hàn Quốc đến với môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 với mục tiêu không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch và giành HCV. Việc họ triệu tập Son Heung-min – ngôi sao đẳng cấp thế giới tham dự giải cho thấy rõ quyết tâm đó.

Trong vai trò thủ quân, ngôi sao tấn công 26 tuổi này là điểm tựa tinh thần cho toàn đội và biết cách tỏa sáng khi cần. Điển hình là pha làm bàn duy nhất trước Olympic Kyrgyzstan để giúp Olympic Hàn Quốc giành chiến thắng tối thiểu, qua đó giúp đội nhà vượt qua cú sốc thua Olympic Malaysia để giành vé vượt qua vòng bảng. Ngôi sao từng ghi bàn vào lưới ĐT Đức ở World Cup 2018 vừa qua cũng đã quyết định không tham dự 3 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham để cùng Olympic Hàn Quốc hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 2018.

Olympic Hàn Quốc còn có 2 cầu thủ lợi hại hơn cả Son Heung-min tại ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Son Heung-min. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Olympic Hàn Quốc – đối thủ của Olympic Việt Nam ở trận bán kết sắp tới không chỉ có mình Son Heung-min. Tại ASIAD lần này, Olympic Hàn Quốc còn trình làng 2 cái tên sáng giá, thậm chí còn lợi hại hơn cả Son Heung-min.

Hwang Ui-jo – một trong 3 cái tên trên 23 tuổi được triệu tập bổ sung cho Olympic Hàn Quốc tại môn bóng đá nam ASIAD 2018 – đang là ngôi sao sáng giá nhất đội. Chân sút 25 tuổi này đã ghi tới 8 bàn thắng và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải cho tới hết vòng tứ kết.

Olympic Hàn Quốc còn có 2 cầu thủ lợi hại hơn cả Son Heung-min tại ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Hwang Ui-jo. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, Hwang Ui-jo đã lập cú hat-trick gọn gàng vào lưới đối thủ mạnh Olympic Uzbekistan ở vòng tứ kết vừa qua, góp công lớn giúp Olympic Hàn Quốc giành vé vào bán kết gặp Olympic Việt Nam với tỉ số 4-3 sau 120 phút thi đấu. Đây cũng không phải lần đầy Hwang Ui-jo lập hat-trick tại môn bóng đá nam ASIAD 2018. Trước đó, chân sút đang khoác áo CLB Gamba Osaka ở J-League cũng từng 3 lần sút tung lưới Olympic Bahrain ở vòng bảng trong chiến thắng 6 sao ở trận mở màn.

Đối với Olympic Việt Nam, cả Olympic Uzbekistan và Olympic Bahrain đều là những đối thủ quen mặt và "rắn mặt". Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo phải rất vất vả mới hạ được Olympic Bahrain ở vòng 1/8 vừa qua thì trước đó, U23 Việt Nam – nòng cốt của Olympic Việt Nam lúc này thúc thủ trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết lịch sử ở Thường Châu trong khuôn khổ VCK U23 châu Á 2018 hồi đầu năm.

Trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu chắc chắn vắng mặt vì lí do thẻ phạt, hàng thủ của Olympic Việt Nam phải đặc biệt dè chừng trước chân sút đáng gờm Hwang Ui-jo bên phía Olympic Hàn Quốc trong trận đấu sắp tới.

Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý ở trận bán kết sắp tới là Hwang Hee-chan. Nếu như Hwang Ui-jo ghi 3 bàn vào lưới Olympic Uzbekistan ở tứ kết thì chính Hwang Hee-chan là tác gia pha lập công quyết định ở phút 117 giúp Olympic Hàn Quốc vượt qua đối thủ mạnh với tỉ số chung cuộc 4-3. Đây cũng là pha lập công thứ 2 của Hwang Hee-chan tại ASIAD 2018.

Olympic Hàn Quốc còn có 2 cầu thủ lợi hại hơn cả Son Heung-min tại ASIAD 2018 - Ảnh 3.

Hwang Hee-chan. Ảnh: Getty

Hwang Hee-chan có lối chơi hiện đại và được tôi luyện ở châu Âu trong màu áo Red Bull Salzburg thi đấu ở giải hạng cao nhất nước Áo cũng như Europa League. Ở mùa vừa qua, chân sút 22 tuổi này cũng là người giúp Salzburg ngược dòng trước Lazio để vào tới bán kết Europa League. Salzburg của Hwang Hee-chan chỉ chịu dừng bước trước Marseille ở vòng 4 đội mạnh nhất Europa League mùa vừa qua với tổng tỉ số 2-3.

Cũng ở mùa giải 2017-2018, tiền đạo cao 1m77 này đã thi đấu rất thành công, ghi 13 bàn trong 37 trận để cùng Salzburg giành cú đúp danh hiệu: đăng quang ở giải VĐQG Áo và Cúp QG Áo. Mới 22 tuổi nhưng Hwang Hee-chan đang sát cánh cùng Son Heung-min và Hwang Ui-jo chinh chiến trong màu áo ĐTQG ở Olympic 2016 tại Brazil và World Cup 2018 tại Nga.

Rõ ràng, bộ ba tấn công đáng sợ của Olympic Hàn Quốc sẽ là mối lo ngại thực sự đối với hàng thủ của Olympic Việt Nam vốn đang giữ sạch lưới kể từ đầu giải. HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ chỉ có 2 ngày ngắn ngủi để nghiên cứu lối chơi và tìm ra cách khắc chế nhà ĐKVĐ này ở trận bán kết sắp tới.

Trận đấu được chờ đợi giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 29/8 trên sân Pakan Sari.


Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2018, (ngày 29/8, giờ Việt Nam):

16h00: Olympic Việt Nam - Olympic Hàn Quốc

19h30: Olympic Nhật Bản - Olympic UAE

HLV Park Hang Seo: 'Tôi yêu đất nước mình, nhưng giờ tôi là HLV của Olympic Việt Nam' HLV Park Hang Seo: "Tôi yêu đất nước mình, nhưng giờ tôi là HLV của Olympic Việt Nam" Hà Nội lại có một đêm không ngủ, rợp cờ đỏ sao vàng với niềm tự hào dân tộc Hà Nội lại có một đêm không ngủ, rợp cờ đỏ sao vàng với niềm tự hào dân tộc HLV Park Hang Seo: 'Đây là chiến thắng của chúng ta, của Việt Nam' HLV Park Hang Seo: "Đây là chiến thắng của chúng ta, của Việt Nam"
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1