Olympic Sochi 2014: Ấn tượng ngày thi đấu thứ 11

FATCập nhật 11:07 ngày 19/02/2014

Đã có rất nhiều thay đổi trên bảng tổng sắp huy chương trong ngày thi đấu thứ 11 khi có rất nhiều nội dung diễn ra. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trong ngày thi đấu 18/2 và những diễn biến mới nhất trên bảng tổng sắp huy chương.

‘ Bộ đôi VĐV của Na Uy, Torger Nergaard và Christoffer Svae ấn tượng trong môn bi đá trên băng dành cho nam ở trận chiến với ĐT Anh. Tuy nhiên trong trận này, Na Uy đã thất bại với tỉ số 5-6. Ảnh: Robert F. Bukaty/ AP

‘ VĐV Hanno Douschan của Áo với màn trình diễn tại vòng tứ kết môn trượt ván băng đồng dành cho nam tại Công viên mạo hiểm Rosa Khutor. Ảnh: Vassil Donev/ EPA

‘ VĐV Pierre Vaultier của Pháp ăn mừng tấm HCV ở nội dung trượt ván băng đồng dành cho nam. Ảnh : Christophe Pallot/ Agence Zoom/ Getty Images

‘ VĐV Kajsa Kling của Thụy Điển trong bài thi của mình ở nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vật lớn trên dãy An-pơ dành cho nữ. Khoảnh khắc đẹp được các nhiếp ảnh gia xử lý hết sức tinh tế; điều đáng tiếc, Kajsa Kling đã không nằm trong top nhận huy chương ở nội dung này. Ảnh: Dominic Ebenbichler/ Reuters

‘ Các VĐV đang thi đấu quyết liệt ở nội dung trượt tuyết bắn súng tập thể dành cho nam diễn ra tại Tổ hợp trượt tuyết bắn súng và trượt tuyết Laura. Ảnh: Kirill Kudryavtsev/ AFP/ Getty Images

‘ VĐV Emil Hegle Svendsen (số 9) của Na Uy vui mừng với tấm HCV khi kết thúc bài thi ở nội dung trượt tuyết bắn súng tập thể dành cho nam. Trong khi đó, VĐV Martin Fourcade của Pháp đã lộ rõ vẻ mặt thất vọng khi chỉ giành được tấm HCB ở nội dung này. Ảnh: Harry How/ Getty Images

‘ VĐV Magnus Hovdal Moan của Na Uy (phải) và Bjoern Kircheisen của Đức (thứ hai bên phải) đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua ở nội dung trượt băng trên đồi lớn cá nhân kết hợp Bắc Âu. Ở nội dung này, Joergen Graabak của Na Uy đã giành tấm HCV trong khi Magnus Hovdal Moan đoạt HCB. Ảnh: Al Bello/ Getty Images

‘ VĐV Elise Christie của ĐT Anh đã không thể đoạt vé dự vòng tứ kết ở nội dung trượt băng cự ly ngắn dành cho nữ 1.000m. Ảnh: Barbara Walton/ EPA

‘ VĐV Park Seunghi của Hàn Quốc thi đấu hết sức tập trung khi cô đang dẫn Marianne St- Gelais của Canada (ở giữa) ở nội dung trượt băng cự ly ngắn tiếp sức dành cho nữ 3.000m. Ở nội dung này, các cô gái xứ kim chi đã xuất sắc giành HCV, Canada giành HCB. Ảnh: Jung Yeon-Je/ AFP/ Getty

‘ Hà Lan tiếp tục là quốc gia thống trị trên đường đua trượt băng tốc độ và mới đây nhất, ở nội dung trượt băng tốc độ dành cho nam 10.000m, cả 3 tấm huy chương vàng, bạc, đồng đều thuộc về họ. Trong đó, VĐV Jorrit Bergsma đã lập kỷ lục Olympic mới với thời gian 12:44.45. Ảnh: Quinn Rooney/ Getty Images

‘ Các cầu thủ hockey trên băng của ĐT Nga trong trận thắng 4-0 trước ĐT Na Uy tại vòng loại, qua đó đoạt vé vào tứ kết. Ảnh: Alexander Nemenov/ AFP/ Getty Images

‘ Hai VĐV Paula Walker và Rebekah Wilson của ĐT Anh ở nội dung trượt băng bằng xe dành cho nữ. Ở nội dung này, ĐT Mỹ đoạt HCV và một tấm HCĐ trong khi HCB thuộc về Canada. Ảnh: Julian Finney/ Getty Images

‘ Khung cảnh ở nội dung thi trượt tuyết nhào lộn tự do lòng máng dành cho nam. Ở nội dung này, VĐV người Mỹ, David Wise đã đoạt HCV. Ảnh: Mike Segar/ Reuters

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1