Olympic Syria đặt mục tiêu vào chung kết, đã có cách hạ Olympic Việt Nam

T.KCập nhật 12:10 ngày 26/08/2018

VTV.vn - HLV Alfakeer Muhannad của Olympic Syria tự tin tuyên bố, đội bóng của ông đã có cách đánh bại Olympic Việt Nam và sẽ vào tới chung kết tại ASIAD 2018.

"Mục tiêu của chúng tôi tại ASIAD năm nay là giành quyền lọt vào tới trận chung kết theo đó, chúng tôi sẽ phải đánh bại Olympic Việt Nam và chúng tôi đã có phương án để làm điều đó", HLV Muhannad Al Fakeer  của Olympic Syria nhấn mạnh trước cuộc đọ sức với Olympic Việt Nam ở vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Chia sẻ về cách giải mã Olympic Việt Nam, HLV Muhannad Al Fakeer cho hay: "Chúng tôi từng chạm trán Olympic Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc nên đã có những hiểu biết nhất định về họ. Họ có những cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật và có khả năng dứt điểm tốt. Rõ ràng, đối đầu với Olympic Việt Nam không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung vào lối chơi của mình để khắc chế lối chơi của Olympic Việt Nam".

Tại VCK U23 châu Á 2018 hồi đầu năm, U23 Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng đầy quả cảm và có phần may mắn trước U23 Syria ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Với kết quả này, U23 Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng sau tại bảng đấu gốm những đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc và U23 Australia. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh khác như U23 Iraq và U23 Qatar, viết nên lịch sử trước khi thất bại trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết tại Thường Châu.

ĐT Olympic Syria tự tin trước trận tứ kết ASIAD 2018

Tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, cả Olympic Việt Nam và Olympic Syria tung ra đội hình với nòng cốt là những cầu thủ từng tranh tài tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua, trong đó Olympic Syria triệu tập 12 cầu thủ từng thi đấu ở giải chấu Á diễn ra tại Trung Quốc hồi đầu năm.

HLV Alfakeer Muhannad vẫn triệu tập và tin dùng 12 cầu thủ ở đội U23 dự VCK U23 châu Á 2018 gồm thủ môn Khaled Ibrahim, các hậu vệ Al Hamwi, Fares Arnaout, Khaled Kurdaghli, Ahmad Ghalab, các tiền vệ Ahmed Ashkar, Al Marmour, Mouhamad Anez, Hannan Zakria, Al Ahmad và các tiền đạo Abd Al Rahman Barakat, Abdulhadi Shalha.

15 cầu thủ Olympic Việt Nam từng dự VCK U23 châu Á 2018 và có tên trong danh sách đối đầu với Olympic Syria là hai thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Hoàng; các hậu vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, Xuân Mạnh; các tiền vệ Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Văn Đức và các tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Hà Đức Chinh.

Olympic Syria giành vị trí nhì bảng C với những đối thủ rất mạnh, giành 6 điểm, ghi được 6 bàn thắng và nhận 5 bàn thua. Ở trận khai màn, Olympic Syria giành chiến thắng tối thiểu trước Olympic Saudi Arabia nhờ pha lập công của tiền đạo Abd Al Rahman Barakat. Sau đó, Olympic Syria nhận thất bại 0-3 trước Olympic Trung Quốc. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Olympic Syria đánh bại Olympic Timor Leste với tỷ số 5-2.

Tới vòng 1/8 vừa qua, Olympic Syria thắng tối thiểu sau khi tiền vệ Ahmed Ashkar tận dụng sai lầm của thủ môn Rami Hamada bên phía Olympic Palestine ghi bàn duy nhất để giành vé vào vòng tứ kết. Với tam giác trên hàng công gồm Al Marmour – Ahmed Ashkar – Abdulhadi Shalha, Olympic Syria được cho là sẽ khiến hàng thủ của Olympic có ngày làm việc vất vả ở trận đấu tới.

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria tại tứ kết ASIAD 2018 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/8, trên SVĐ Patriot, Indonesia.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1