Paul Scholes lập 2 siêu phẩm, tái hiện thời đỉnh cao phong độ

Cập nhật 10:16 ngày 06/12/2014

Trong trận giao hữu gây quỹ từ thiện giữa đội của Figo và đội của Cannavaro diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), Paul Scholes đã buộc NHM một lần nữa phải nhắc đến tên anh.

Paul Scholes lập 2 siêu phẩm, tái hiện thời đỉnh cao phong độ 1

Paul Scholes trong một pha tranh chấp với Robbie Fowler

Thủ đô Bangkok (Thái Lan) là nơi diễn ra trận đầu tiên trong tour du đấu gây quỹ từ thiện mang tên "Global Legends Series" với những cựu ngôi sao đình đám một thời nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn của châu Á.

Trong trận đầu tiên, các cựu cầu thủ được chia ra 2 đội: Figo và những người bạn (áo trắng), đối đầu với Cannavaro và những người bạn (áo xanh). Cầm còi ở trận đấu này cũng là một trọng tài hết sức nổi tiếng của bóng đá thế giới, Howard Webb.

Paul Scholes lập 2 siêu phẩm, tái hiện thời đỉnh cao phong độ 2
Global Legends Series quy tụ rất nhiều cựu danh thủ thế giới

Nếu như đội của Figo gồm những cựu danh thủ Lehmann, Cafu, Zanetti, Seedorf, Deco, Shevchenko, Suker... thì đội Cananvaro cũng không kém cạnh với Dudek, Materazzi, Scholes, Karembeu, McManaman, Nakata, Kluivert...

Trong một trận đấu giao hữu mang tính chất cống hiến, những pha biểu diễn kỹ thuật siêu việt của các ngôi sao là yếu tố không thể thiếu. Và trong trận đấu này, Paul Scholes đã có một màn trình diễn bùng nổ với 2 bàn thắng vào lưới Lehmann giúp đội Cannavaro thắng đội Figo với tỷ số 8-5.

Paul Scholes lập 2 siêu phẩm góp công vào chiến thắng 8-5 cho đội của Cannavaro trước đội Figo

Nếu bàn thắng đầu tiên là một pha lốp bóng kỹ thuật khiến Lehmann chới với vào lưới nhặt bóng, thì pha lập công thứ 2 là một cú sút búa bổ từ ngoài vòng cấm mang đúng thương hiệu của cựu tiền vệ Man United.

Sau trận đấu ở Thái Lan, các cựu danh thủ thế giới sẽ tiếp tục tour du đấu ở Malaysia, Nhật Bản và Trung Quốc.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1