“Phản đồ” ở Chelsea lộ diện ra mặt trách cứ HLV Sarri

T.KCập nhật 10:53 ngày 11/10/2018

VTV.vn - HLV Sarri dường như đang làm tốt phần việc của mình khi giúp Chelsea nằm trong top đầu giải Ngoại hạng Anh với phong độ ổn định, tuy nhiên cũng có học trò không hài lòng.

Chelsea dường như đã lột xác dưới thời HLV Sarri. Ngay khi đặt chân tới Stamford Brigde, vẻ ngoài giản dị và triết lý bóng đá mang tới từ Napoli đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của hầu hết các ngôi sao của Chelsea.

Hiệu quả đến tức thì khi The Blues thi đấu thăng hoa, bất bại trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa giải. Tính ra, Chelsea chỉ có 2 trận hòa, với West Ham và Liverpool ở Ngoại hạng Anh, còn lại là những chiến thắng thuyết phục.

Nên nhớ rằng, chỉ ngay mùa giải trước đó, Chelsea dưới thời HLV Conte không những không bảo vệ được ngôi vô địch mà tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH, không có vé dự Champions League và các ngôi sao đều muốn đào tẩu khỏi Stamford Bridge.

“Phản đồ” ở Chelsea lộ diện ra mặt trách cứ HLV Sarri - Ảnh 1.

HLV Sarri đang làm tốt phần việc của mình.

Tuy Chelsea đang rất đoàn kết và gặt hái thành công ban đầu, cũng có những cầu thủ tỏ ra không bằng lòng với HLV Sarri. Một trong số đó là trung vệ Andreas Christensen. Trung vệ người Đan Mạch từng rất được HLV Conte trọng dụng nhưng giờ lại thành dự bị cho cặp đôi Antonio Rudiger và David Luiz.

"Tôi đang ở độ tuổi sung sức và thật khó chấp nhận nếu hết trận này đến trận khác phải ngồi dự bị. Tôi cần được thi đấu thường xuyên hơn. Đây quả là một mùa giải khó khăn với tôi", trung vệ 22 tuổi bộc bạch.

Trên thực tế, Christensen chỉ được lòng HLV Conte. Trước đó, trung vệ này cũng từng bị The Blues ghẻ lạnh và đem cho Monchengladbach mượn 2 năm trước khi trở lại Stamford Bridge năm 2017.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1