Pirelli sẽ mở cuộc điều tra toàn diện sau sự cố nổ lốp tại GP Anh

Đình CườngCập nhật 06:08 ngày 04/08/2020

VTV.vn - Hãng cung cấp lốp độc quyền cho F1 đã phải nhận cơn mưa chỉ trích sau khi có quá nhiều vấn đề xảy ra ở GP Anh tuần trước.

3 tay đua là Valtteri Bottas, Carlos Sainz Jr. và Lewis Hamilton đều đã phải về đích với bộ lốp hỏng. 2 người đầu tiên bị tụt thứ hạng và không có điểm, trong khi Lewis Hamilton may mắn có được chiến thắng và nếu cuộc đua kéo dài thêm chỉ vài trăm mét, có lẽ tay đua người Anh đã phải nhìn Max Verstappen đăng quang.

Trước quá nhiều chỉ trích về chất lượng lốp, hãng Pirelli đã tuyên bố về hành động tiếp theo của họ. Chia sẻ với Motorsport, lãnh đạo hãng - ông Mario Isola cho biết: "Chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra toàn diện, đặc biệt nhấn mạnh tới những vòng cuối. Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Có thể do thời tiết nóng, cũng có thể do chiến thuật của các đội hay 1 nguyên nhân nào đó như may mắn, tất cả sẽ phải chờ đợi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm nếu lỗi thuộc về mình, nhưng giờ chúng ta chưa nên khẳng định điều gì".

Ở chặng đua cuối tuần này cũng được tổ chức tại Silverstone, hãng Pirelli dự kiến sẽ cung cấp lựa chọn lốp mềm hơn chặng đua trước. Lốp mềm hơn đồng nghĩa với việc các tay đua sẽ không thể giữ lốp tốt như trước, vì vậy sẽ ảnh hưởng tới chiến thuật của các đội.



Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1