PSG – đội bóng “không nên” chơi ở vòng knock-out Champions League

T.KCập nhật 15:57 ngày 07/03/2019

VTV.vn - Thất bại kiểu ngược dòng đầy nghiệt ngã trước Man Utd ở vòng 1/8 Champions League mùa này không phải là lần đầu tiên PSG từng phải nếm trải ở các vòng loại trực tiếp.

Không nhiều người, thậm chí cả những fan trung thành của Man Utd, lại dám tin vào một cuộc ngược dòng thần thánh như thế trước PSG ngay trên sân Công viên các Hoàng tử. Để thua 0-2 ở Old Trafford nhưng Man Utd đã thắng ngoạn mục 3-1, một kết quả vừa đủ để Quỷ đỏ qua mặt PSG, giành vé vào vòng tứ kết Champions League.

Nhiều người ca ngợi, chiến thắng này là nhờ tài năng của HLV Ole Gunnar Solskjaer, nhờ việc ông thầy người Na Uy mặc áo bib để tái hiện hình ảnh một chàng tiền đạo siêu dự bị dưới thời Sir Alex Ferguson ngày nào, sẵn sàng xung trận để sút tung lưới đối phương, ghi những bàn quyết định giúp Quỷ đỏ đi tiếp theo cách kịch tính như những bộ phim bom tấn. Cũng có nhiều người cho rằng, bầy Quỷ đã được khích lệ đúng lúc đúng chỗ, "lũ trẻ" được động viên và "gãi đúng chỗ ngứa" đã cùng nhau thi đấu thăng hoa hết trận này đến trận khác.

PSG – đội bóng “không nên” chơi ở vòng knock-out Champions League - Ảnh 1.

PSG đã làm tất cả những vẫn không thể vượt qua định mệnh nghiệt ngã ở vòng 1/8 Champions League.

Những cũng ít người nhớ tới rằng, PSG như một chú "hổ giấy" ở vòng loại trực tiếp Champions League bất chấp những nỗ lực vươn lên đẳng cấp hạng A của đội bóng thủ đô Paris tại sân chơi danh giá này. PSG đã đầu tư hàng trăm triệu USD để chiêu mộ HLV, mua sắm sao "xịn" và nâng tầm đội bóng với tất cả những gì có thể. Nhưng qua hết mùa giải này kỳ vọng tới mùa giải kia hi vọng, cho tới lúc này, tất cả chỉ là nỗi thất vọng.

Lợi thế dẫn 2 bàn trước Man Utd mùa này có là gì, chỉ bằng phân nửa so với lợi thế họ từng có được trước Barcelona ở mùa giải 2016/17. Khi đó, PSG được cho là nắm chắc tấm vé đi tiếp khi những cái tên quen thuộc như Cavani, Draxler và Di Maria (cú đúp) thay nhau lập công để giúp PSG thắng 4-0 ở Công viên các Hoàng tử. Ba cái tên này hiện cũng xuất hiện trong trận đấu với Man Utd vừa qua. Tuy nhiên, PSG đã "phủi" sạch mọi lợi thế khi để thua 1-5, cũng là một kết quả vừa đủ để bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League.

PSG – đội bóng “không nên” chơi ở vòng knock-out Champions League - Ảnh 2.

Barcelona từng thua 0-4 ở lượt đi vẫn vượt qua PSG để vào tứ kết mùa giải 2016/17.

Dẫu biết Barcelona khi đó là tập thể có sức tấn công dồi dào và chơi gắn kết nhưng việc để thua và bị loại trong thế dẫn trước 4-0 chẳng khác nào là một sự sỉ nhục với những gì PSG đã và đang gây dựng, và như ở thời điểm hiện tại. Thủ quân Thiago Silva đã phải lên tiếng xin lỗi các CĐV nhà, sao trẻ Mbappe nhận lỗi chơi dưới phong độ trong khi HLV Tuchel khẳng định, PSG đáng bị loại nhưng khó nuốt trôi "nỗi nhục" này.

Ngay ở mùa giải vừa qua, bài học nhãn tiền cũng vẫn hiển hiện khi PSG chơi cực hay ở vòng bảng. Đội bóng thủ đô Paris dẫn đầu bảng đấu có Bayern Munich, Celtic và Anderlecht. Họ cũng đã có 2 trận đấu tưng bừng trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League nhưng rồi chung cuộc, cả hai cuộc đọ sức, PSG đều nhận về những trận thua (1-3 và 1-2) như một sự minh chứng cho sự ngờ nghệch, thiếu toan tính và thiếu chắc chắn của PSG.

PSG – đội bóng “không nên” chơi ở vòng knock-out Champions League - Ảnh 3.

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền để từ đây, Man Utd có thắng lợi 3-1 và chính thức "vạch mặt" "hổ giấy" PSG.

Nói cách khác, PSG đang tạo dựng hình ảnh một gã khổng lồ cạnh tranh chức vô địch nhưng lại đứng trên chân để của một chàng tí hon chỉ mới xưng hùng xưng bá ở vòng bảng. Trong 3 mùa giải gần nhất, PSG đều dừng bước ở vòng 1/8 dù mục tiêu đặt ra luôn là chức vô địch. Và nhiều người đã nói vui rằng, PSG "không nên" dự các vòng đấu loại trực tiếp nếu không muốn tiếp tục nhận những nỗi đau tương tự trong những mùa giải tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1