PSG - Man City: Cuộc đấu bạc tỷ của người Qatar và UAE

Khánh NguyễnCập nhật 18:26 ngày 06/04/2016

VTV.vn - PSG thuộc sở hữu của Chủ tịch người Qatar trong khi ông chủ của Man City là ông chủ giàu có người UAE. Trận đấu tới chẳng khác nào cuộc đấu bạc tỷ của người Trung Đông.

Về mặt thượng tầng, hai CLB hàng đầu châu lục là PSG và Man City đều thuộc quyền sở hữu của các ông chủ giàu có ở khu vực Trung Đông. Với nguồn tiền dồi dào, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi người Qatar đã biến PSG trở thành đội bóng bất khả chiến bại tại Ligue 1. Trong khi đó, ông chủ Sheik Mansour ở Abu Dhabi cũng không tiếc tiền để hô biến Man City trở thành thế lực mạnh của giải Ngoại hạng Anh và châu lục. Theo đó, cuộc đọ sức giữa PSG và M.C vào rạng sáng 7/6 chẳng khác nào cuộc đấu giữa các tỉ phú ở Trung Đông trên đất lục địa già.

Tờ Daily Mail đã đưa ra bảng thống kê thú vị về tiềm lực tài chính cũng như thực lực của hai đội trên phương diện tiền bạc. Về mặt này, PSG và Man City xứng tầm là hai kỳ phùng địch thủ; kẻ tám lạng, người nửa cân.


Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi (trái) của PSG.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi (trái) của PSG.


Ông chủ Sheik Mansour của Man City

Ông chủ Sheik Mansour của Man City

Theo bảng so sánh, doanh thu ở mùa giải 2014/15 của PSG và Man City là tương đương nhau khi đội bóng thủ đô nước Pháp thu về 383,9 triệu Bảng thì Man xanh cũng bỏ túi 370 triệu Bảng.

Trên thị trường chuyển nhượng, PSG chi ra 306,8 triệu Bảng để mua sắm cầu thủ kể từ năm 2011. Con số này của Man City là 789,26 triệu Bảng kể từ khi ông chủ Sheik Mansour nắm quyền từ năm 2008, tức là trước đó 3 năm. Trong số này, bản hợp đồng đắt giá nhất mà hai đội đưa về cũng có giá trị gần như ngang nhau. Cavani là ngôi sao đắt giá nhất bên phía PSG với mức 51 triệu Bảng còn De Bruyne có giá trị 55 triệu Bảng khi về Etihad.


Man CIty dù không thi đấu tốt ở EPL mùa này nhưng đầy tham vọng ở Champions League.

Man CIty dù không thi đấu tốt ở EPL mùa này nhưng đầy tham vọng ở Champions League.


PSG đang trở thành kể thống trị tuyệt đối ở Ligue 1 và giờ đang mơ về chức vô địch Champions League.

PSG đang trở thành kể thống trị tuyệt đối ở Ligue 1 và giờ đang mơ về chức vô địch Champions League.

Xét trên khía cạnh lượng fan mà cụ thể là lượng người theo dõi CLB trên mạng xã hội, PSG và Man City không kém cạnh nhau là bao. Man City có 3,14 triệu người theo dõi trên Facebook và 20,6 triệu tài khoản “bám đuôi” trên Twitter trong khi con số này của PSG nhỉnh hơn đôi chút, lần lượt là 3,38 triệu và 24,35 triệu.

Và cuối cùng, điểm chung giữa PSG và Man City là dù luôn được đánh giá cao nhưng PSG và Man City chưa bao giờ lọt vào tới chung kết Champions League. Thành tích tốt nhất của PSG là vào tới bán kết trong khi Man City mới chỉ tiến được vào tới tứ kết đã phải dừng cuộc chơi.

Bị đánh giá thấp hơn PSG, Man City vẫn mừng rơn Bị đánh giá thấp hơn PSG, Man City vẫn mừng rơn

VTV.vn - HLV Man City Pellegrini vẫn tỏ ra hài lòng với kết quả bốc thăm khi gặp phải PSG dù rằng đội bóng của ông bị đánh giá yếu thế hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1