"Quả bóng vàng 2019" Đỗ Hùng Dũng: "Tôi nghĩ mình là một cầu thủ không có gì đặc biệt"

PVCập nhật 13:33 ngày 31/05/2020

VTV.vn - Mặc dù tài năng nở muộn nhưng với sự nỗ lực vươn lên không ngừng, Hùng Dũng đã xuất sắc trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Tối ngày 26/5, vượt qua người đồng đội Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng đã trở thành chủ nhân mới của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Chiến thắng này của Hùng Dũng là điều đã được dự báo từ sớm, sau hiệu ứng của SEA Games 2019. Bên cạnh đó, Hùng Dũng cũng đã có một năm nhiều thành công bên cạnh câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

Từng chỉ dủ sức đá 60’ mỗi trận, 23 tuổi mới được đá V-League và đến năm 2019, khi 26 tuổi, Hùng Dũng mới lần đầu được đá SEA Games thế nhưng cuối cùng Hùng Dũng cũng đã có cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Mặc dù tài năng nở muộn nhưng với sự nỗ lực vươn lên không ngừng, Hùng Dũng đã xuất sắc trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng: Tôi nghĩ mình là một cầu thủ không có gì đặc biệt - Ảnh 1.

Hùng Dũng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng

Sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng và được người hâm mộ thừa nhận nhưng Hùng Dũng vẫn vô cùng khiêm tốn khi cho rằng Quang Hải vẫn là cầu thủ xứng đáng được nhận giải thưởng này hơn. 

"Tôi nghĩ rằng mình là một cầu thủ không có gì đặc biệt, không phải một tiền đạo xuất sắc, không ghi quá nhiều bàn thắng và không thật sự nổi bật trong các trận đấu. Nhưng có lẽ nhờ mọi người, nhờ những đồng đội xuất sắc, nhờ những người thầy nên mình mới có cơ hội nhận giải thưởng này", Hùng Dũng chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1