Rafael Nadal lý giải vì sao 3 "ông già" vẫn thống trị quần vợt thế giới

Thùy AnCập nhật 17:20 ngày 29/07/2019

VTV.vn - Rafael Nadal đã bật mí nguyên nhân vì sao, dù đều đã trên 30 tuổi nhưng tay vợt này cùng Roger Federer và Novak Djokovic vẫn chiến thắng ở hầu hết những giải đấu lớn.

Sau Wimbledon, Nadal đang hướng tới giải Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng 2019. Và nếu không có gì bất ngờ, 3 cái tên lớn nhất được dự đoán sẽ đăng quang vẫn sẽ là Novak Djkovic, Rafael Nadal và Roger Federer. Cả ba đều đã trên 30 tuổi, thậm chí Federer còn chuẩn bị bước sang tuổi 38.

Rafael Nadal lý giải vì sao 3 ông già vẫn thống trị quần vợt thế giới - Ảnh 1.

Roger Federer chưa có dấu hiệu dừng lại dù sắp bước sang tuổi 38

Thực tế, là từ đầu năm đến nay, những giải đấu lớn nhất đều thuộc về 3 cái tên quen thuộc. Novak Djokovic đăng quang ở Australian Open và Wimbledon trong khi Nadal không có đối thủ ở Roland Garros. Nếu tính rộng ra, cả một thập kỷ qua, ngoại trừ Andy Murray có "chen chân" được vài chức vô địch Grand Slam thì nhóm "Big Three" vẫn là những tên tuổi lớn nhất thay nhau chiến thắng các giải đấu lớn nhỏ.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao những tay vợt đã bước qua tuổi 30 như Federer, Nadal và Novak Djokovic vẫn có thể thống trị làng quần vợt thế giới dù các tay vợt trẻ rất nỗ lực? Nadal có cách lý giải của riêng mình.

"Sự thay đổi không thể diễn trong ngày một ngày hai. Đó là một quá trình logic thông thường. Đôi chân của tôi hiện nay không giống với năm 2005 khi tôi lần đầu tiên chiến thắng ở Pháp mở rộng. Điều này cũng tương tự với các tay vợt khác. Đó là cách duy nhất để chúng tôi luôn cảm thấy cạnh tranh. Federer, Djokovic hay tôi – tất cả đều có khát vọng được ở lại đỉnh cao lâu nhất có thể", Nadal lý giải.

"Để có thể giành những danh hiệu mới, chúng tôi phải liên tục phát triển", tay vợt người Tây Ban Nha bổ sung thêm.

Rafael Nadal lý giải vì sao 3 ông già vẫn thống trị quần vợt thế giới - Ảnh 2.

Rafael Nadal cho rằng sự thay đổi không thể đến trong ngày một ngày hai

Với 18 chức vô địch Grand Slams ở tuổi 33, Nadal chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Khi được hỏi liệu có thể tiếp tục chơi đến khi nào, Rafa cho hay, điều đó phụ thuộc vào cơ thể của mỗi vận động viên.

"Nếu cơ thể tôi cho thấy tôi không thể chơi những trận đấu lớn, đó là dấu hiệu để dừng lại", Nadal trả lời. Tuy nhiên, tay vợt số 2 thế giới khẳng định, niềm đam mê dành cho tennis vẫn còn rất lớn và anh sẽ tiếp tục chiến đấu cho những giải đấu sắp tới.

"Ngọn lửa và niềm đam mê dành cho thể thao nói chung, dành cho quần vợt nói riêng với tôi vẫn còn rất lớn. Điều đó thúc đẩy và truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục chiến đấu mỗi ngày. Cuộc sống của tôi hiện nay đã vượt qua khuôn khổ của tennis nhưng những trận đấu vẫn là một phần trong đó. Tất nhiên nó không quan trọng nhất", Nadal cho hay.

Rafael Nadal lý giải vì sao 3 ông già vẫn thống trị quần vợt thế giới - Ảnh 3.

Rafael Nadal sẽ được xếp hạng hạt giống số 1 tại Rogers Cup 2019

Với việc thiếu vắng cả Federer lẫn Djokovic, Rafael Nadal sẽ được xếp hạng hạt giống số 1 tại Rogers Cup 2019 sắp diễn ra tại Canada.

Bên cạnh Nole và Federer, Roger Cup năm nay cũng không có sự góp mặt của tay vợt người Argentina, Juan Martin del Potro.  Anh đã gặp chấn thương tại giải đấu ở Queen Club và phải tiến hành phẫu thuật đầu gối phải. Rogers Cup 2019 sẽ diễn ra tại Montreal, Canada từ ngày 5/8 đến 11/8 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1