Rafael Nadal: "Nhà vua" bị truất ngôi tại Pháp mở rộng 2020?

Thùy AnCập nhật 11:19 ngày 06/02/2020

VTV.vn - Liệu Rafael Nadal có thể bảo vệ chức vô địch Pháp mở rộng trước phong độ hủy diệt của Novak Djokovic và đà thăng tiến của Dominic Thiem?

Sau màn trình diễn đẳng cấp của Novak Djokovic và Dominic Thiem ở chung kết Australian Open, cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt đã đưa ra những nhận định về giải Pháp mở rộng sắp tới.

Novak Djokovic và Dominic Thiem vừa có trận chung kết kịch tính kéo dài tới 5 set ở Australian Open. Cả hai đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt, đầy những pha bóng hấp dẫn. Kết quả cuối cùng, Nole đã lên ngôi Úc mở rộng lần thứ 8 nhưng Thiem cũng kịp gửi lời "nhắn nhủ" của các tay vợt trẻ tới những huyền thoại còn đang thi đấu về sự lên ngôi của nhóm Next Gen.

Rafael Nadal: Nhà vua bị truất ngôi tại Pháp mở rộng 2020? - Ảnh 1.

Việc bảo vệ chức vô địch Pháp mở rộng của Nadal đang đứng trước những thách thức lớn

Sau trận đấu, cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt đã có những nhận định về giải Grand Slam thứ 2 trong năm – Pháp mở rộng, nơi Nadal đã vô địch tới 12 lần. Hewitt tin rằng, Novak Djokovic hay Thiem đều có khả năng truất ngôi của "ông vua sân đất nện".

"Novak hoàn toàn có thể chiến thắng ở Paris. Bạn có thể nhận thấy điều đó sau khi xem trận chung kết Australian Open. Dominic Thiem cũng là một mối đe doạ thực sự ở Roland Garros. Nhưng Novak với khả năng di chuyển tuyệt vời, sức mạnh của một vô địch luôn luôn là một ứng viên hàng đầu", cựu số 1 thế giới cho hay.

"Nếu để nói về Pháp mở rộng, thì hai tay vợt tham gia trận chung kết Úc mở rộng và Nadal là những cái tên được nhắc đến đầu tiên cho chức vô địch", Lleyton Hewitt nói thêm.

Rafael Nadal: Nhà vua bị truất ngôi tại Pháp mở rộng 2020? - Ảnh 2.

Novak Djokovic hay Dominic Thiem đủ sức truất ngôi vương của Rafael Nadal tại Pháp mở rộng 2020?

Phát biểu sau khi giành chức vô địch Australian lần thứ 8, Djokovic cho hay, mục tiêu của anh là hướng tới kỷ lục 20 lần vô địch Grand Slam mà Federer đang nắm giữ.

"Ở giai đoạn này của sự nghiệp, Grand Slam là các giải đấu tôi đánh giá cao nhất. Đây cũng là giải đấu tôi ưu tiên tham gia. Tôi có mục tiêu cho sự nghiệp của mình và các giải Grand Slam là lý do khiến tôi vẫn thi đấu và thi đấu một cách trọn vẹn", Nole cho hay.

Rafael Nadal: Nhà vua bị truất ngôi tại Pháp mở rộng 2020? - Ảnh 3.

Djokovic có thể giành 20 danh hiệu Grand Slam như Federer?

Trong khi đó, đối thủ của anh Dominic Thiem lại tỏ ra tương đối thất vọng vì "cuộc lật đổ" bất thành với nhóm Big Three.

"Họ (Djokovic, Nadal và Federer) đã đưa quần vợt lên một tầm cao mới... vì thế đương nhiên họ cũng khiến tôi phải xuất sắc hơn," Thiem phát biểu sau trận chung kết Australia mở rộng. 

"Chắc chắn sẽ dễ dàng để giành danh hiệu Grand Slam hơn ở các thời kỳ khác, tôi chắc 100% về điều này...

Nhưng tôi vẫn hài lòng với bản thân mình vì đã có thể cạnh tranh với họ ở đẳng cấp cao nhất. Tham vọng của tôi là có thể giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên ngay trước sự tranh chấp của 3 tay vợt huyền thoại này", tay vợt người Áo cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1