Rafael Nadal nói gì sau thảm bại trước Novak Djokovic?

Thùy AnCập nhật 15:04 ngày 28/01/2019

VTV.vn - Tay vợt người Tây Ban Nha, Nadal cho biết, anh suy nghĩ hoàn toàn tích cực dù để thua Novak Djokovic trong trận chung kết đơn nam Australian Open 2019.

Rafa đã chơi một giải đấu xuất sắc tại Australian Open năm nay khi không thua bất cứ một game nào cho tới trước trận chung kết gặp Novak Djokovic tại Rod Laver Arena.

Nadal gần như không có phương án đối phó với những cú đẩy chạm đất vũ bão của đối thủ và đành chấp nhận kết thúc trận đấu với tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-2, 6-2 chỉ sau hơn 2 giờ thi đấu.

Rafael Nadal nói gì sau thảm bại trước Novak Djokovic? - Ảnh 1.

Rafael Nadal chưa đạt 100% phong độ sau chấn thương

Sau trận đấu, Nadal cho hay, anh vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất sau chấn thương vào giai đoạn cuối năm 2018.

"Đó là cách chơi không tưởng để chiến thắng của anh ấy. Điều đó chẳng nghi ngờ gì nữa. 5 tháng không thi đấu là một thử thách lớn với tôi và tôi cần một thứ gì đó khác để có thể tranh tài ở đẳng cấp này. Thành thật mà nói, cũng khó mà đánh bại được anh ấy ngay cả khi tôi đạt 100% phong độ. Khi đối thủ làm gần như mọi thứ quá tốt, bạn chẳng có thể phàn nàn gì nữa", Nadal nói.

Bất chấp thất bại, Nadal nói thêm, anh hài lòng với việc lọt vào tới trận chung kết của Australian Open năm nay. Vì chấn thương nên anh không thể ra sân trong kể từ sau US Open cho tới tận các trận đấu ở Melbourne vừa qua.

"Tôi đã trải qua những thời khắc khó khăn trong năm ngoái. Tôi chỉ chơi 9 giải đấu và kể từ sau US Open, tôi không chơi bất cứ một trận đấu nào cho tới trận đấu đầu tiên tại đây. Dù tối nay không phải là tối thi đấu thành công của tôi thì nó vẫn rất quan trong bởi tôi đã thực sự trở lai sau quãng thời gian gần nửa năm", Rafa nói thêm.

"Tôi thực sự tin mình đã chơi hai tuần tuyệt vời. Bản thân tôi có nguồn năng lượng mới và cảm hứng tốt cho những giải đấu sắp tới", tay vợt người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Rafael Nadal nói gì sau thảm bại trước Novak Djokovic? - Ảnh 2.

Novak Djokovic đã có 15 chức vô địch Grand Slam

Với chiến thắng ở Australian Open 2019 ngày hôm qua, Novak Djokovic đã có chức vô địch tại Melbourne lần thứ 7 và sở hữu danh hiệu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp của Novak Djokovic.

Tay vợt người Serbia chỉ còn kém 2 huyền thoại đương thời là chính Nadal (17 Grand Slam) và Federer (20 Grand Slam).

Khi được hỏi về tương lai sắp tới sau một trận thua hoàn toàn trước đối thủ, Nadal cho biết, cái anh cần thời gian và nhiều trận đấu hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1