Rộ tin một đội bóng Bosnia muốn “giải cứu” Công Phượng khỏi Sint-Truidense

T.KCập nhật 15:58 ngày 25/10/2019

VTV.vn - Đội bóng này có Chủ tịch là một người Việt và bỏ ngỏ khả năng đón Công Phượng từ Bỉ về Bosnia chơi bóng.

Tại Sint-Truidense, Công Phượng chưa có cơ hội được thể hiện nhiều khi mới chỉ được ra sân 20 phút từ đầu mùa. Tính ra, Công Phượng đã trải qua 6 trận liên tiếp không được thi đấu chính thức trong màu áo đội bóng của Bỉ.

Trước tình hình trên, báo chí trong nước rộ lên thông tin Công Phượng sẽ được một đội bóng ở châu Âu khác "giải cứu" để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Đó là câu lạc bộ Sarejevo ở Bosnia có chủ tịch là ông Nguyễn Hoài Nam.

Vị Chủ tịch này cho hay, đang làm các công tác tuyển chọn để xin chuyển nhượng cầu thủ Việt chơi cho Sarajevo và đảm bảo các cầu thủ được thi đấu. Tuy nhiên, vị Chủ tịch nhấn mạnh, việc được ra sân thường xuyên hay không lại là yếu tố chuyên môn và sẽ do ban huấn luyện đội bóng quyết định.

Trước đó, anh cũng gặp khó trong việc tìm cơ hội đá chính ở Incheon United và sớm bị thanh lý hợp đồng.

Việc không được thi đấu thường xuyên ở Bỉ và Hàn Quốc làm ảnh hưởng phần nào đến phong độ của Công Phượng. Tại các trận đấu gần đây của ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 trước ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia, chân sút xứ Nghệ cho thấy cảm giác bóng rất không thực sự tốt. Công Phượng thậm chí còn dính chấn thương và vắng mặt ở trận thắng ĐT Indonesia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1