Sau ASIAD 2018, báo Hàn dự đoán ĐT Việt Nam có cơ vô địch AFF Cup

T.KCập nhật 18:00 ngày 04/09/2018

VTV.vn - Tờ Sports Seoul của Hàn Quốc nhận định, ĐT Việt Nam đủ sức vô địch AFF Cup 2018 sau thành công ở môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Tại môn bóng đá nam ASIAD 2018 vừa qua, ĐT Olympic Việt Nam đã thi đấu thành công, gây được ấn tượng mạnh với báo giới châu Á. Sau VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 một lần nữa khẳng định ĐT U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam đã có đủ thực lực để thi đấu với những đối thủ mạnh nhất châu lục.

Vì thế, tờ Sports Seoul của Hàn Quốc đã đưa ra những nhận định đầy tích cực đối với bóng đá Việt Nam và dự đoán ĐT Việt Nam đủ sức cạnh tranh chức vô địch tại giải đấu AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm. "Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những câu chuyện cổ tích và điều này có thể sẽ tiếp diễn ở AFF Cup 2018. Việt Nam kỳ vọng vào AFF Cup hơn cả ASIAD vừa qua bởi đây là giải đấu rất có ý nghĩa với họ. Việc ĐT Việt Nam có thể vô địch giải đấu này là điều hoàn toàn có thể xảy ra", tờ Sports Seoul dự đoán.

Sau ASIAD 2018, báo Hàn dự đoán ĐT Việt Nam có cơ vô địch AFF Cup - Ảnh 1.

Thành công của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 là tiền đề để ĐT VIệt Nam gặt hái thành công ở AFF CUp 2018?

Trên thực tế, VCK U23 châu Á 2018 và môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 là những giải đấu dành cho lứa cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Tại Indonesia, đội hình của ĐT Olympic Việt Nam chủ yếu bao gồm các sao trẻ ngoại trừ Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng. Thành công tại 2 giải đấu trên đưa bóng đá trẻ của Việt Nam góp mặt ở "mâm trên" tại giải đấu tầm châu lục tuy nhiên ở cấp độ ĐTQG, ĐT Việt Nam vẫn chưa phải là thế lực lớn.

Ngay tại khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam vẫn đứng sau "gã khổng lồ" Thái Lan – đội vô địch 2 lần liên tiếp gần nhất tại AFF Cup và là đội tuyển giàu truyền thống nhất. Trong khi đó, ĐT Việt Nam chỉ mới dừng bước ở bán kết 2 kỳ vừa qua.

Tại AFF Cup 2018 sắp tới, nhiều khả năng ĐT Thái Lan – đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam trong giấc mơ vươn tới danh hiệu vô địch có thể sẽ vắng bóng nhiều sao bự, có thể kể tới như Chanathip Songkrasin, Teerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda. LĐBĐ Thái Lan được cho là sẽ đưa lứa cầu thủ trẻ tài năng tới tranh tài ở AFF Cup trong khi những sao bự trên có thể sẽ được sử dụng ở tầm châu lục hay thế giới như kế hoạch đã đề ra trong thời gian qua.

Cùng với đó, các CLB đang thi đấu tại Thai League chưa chắc đã nhả ra những trụ cột khi giải đấu đang vào hồi gay cấn. Và đây có thể sẽ là cơ sở để tờ báo Hàn Quốc dự đoán tích cực cho chặng đường phía trước của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1