Sau Champions League, Liverpool sắp “bỏ túi” 3 danh hiệu nữa

T.KCập nhật 18:32 ngày 07/06/2019

VTV.vn - Việc giành được danh hiệu Champions League giúp Liverpool có cơ hội cạnh tranh bộ ba danh hiệu ngay đầu mùa giải này.

Liverpool đã lên đỉnh châu Âu khi đánh bại Tottenham Hotspur trong trận chung kết ở Madrid. Với việc trở thành nhà vua mới ở Champions League, The Kop sẽ giành quyền dự FIFA Club World Cup 2019 – giải đấu dành cho những nhà vô địch ở 5 châu lục cấp CLB.

Trong lịch sử 5 lần vô địch cúp châu Âu trước đây, Liverpool lại chưa bao giờ giành được FIFA Club World Cup. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Jurgen Klopp làm nên lịch sử.

Đội bóng của Rafa Benitez đã tham dự giải đấu đầu tiên được tổ chức với thể thức hiện tại ở Nhật Bản năm 2005. Liverpool khi đó đã vượt qua Saprissa của Costa Rica 3-0 trong trận bán kết nhưng thua 0-1 trước đội bóng Brazil Sao Paulo trong trận chung kết. Đây là năm Liverpool quật ngã AC Milan hùng mạnh trong trận chung kết không tưởng khi bị Rossoneri dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp 1.

Trước đó, sau khi giành được cúp châu Âu đầu tiên vào năm 1977, Liverpool thậm chí không tham dự trận tranh Cúp Liên lục địa. Năm 1981 – một năm sau khi giải đấu được thay đổi từ thể thức 2 lượt trận sang 1 trận duy nhất tổ chức tại Nhật Bản, Liverpool cuối cùng đã xuất hiện ở trận đấu này, nhưng bị đại diện của Brazil là Flamengo đánh bại 3-0. Năm 1984, Lữ đoàn đỏ trở lại Tokyo nhưng lại để thua 0-1 trước Independiente của Argentina.

Ở FIFA Club World Cup, đối thủ lớn nhất của Liverpool có lẽ là đại diện tới từ Nam Mỹ. Vì thế, thầy trò Jurgen Klopp sẽ có cơ hội chứng tỏ sức mạnh sau khi đã khuất phục toàn bộ châu Âu trong năm qua.

Ngoài FIFA Club World Cup, Liverpool còn có cơ hội tranh Siêu cúp châu Âu. Đối thủ của Liverpool không phải ai xa lạ, mà chính là Chelsea – đội bóng nhiều lần đối mặt ở giải Ngoại hạng Anh. Sau những gì đã thể hiện, Liverpool hoàn toàn có cơ sở để mơ về danh hiệu này khi chỉ cách đúng 1 trận đấu.

Chelsea trong mùa Hè này sẽ có nhiều biến động và The Blues sẽ có thể mất Eden Hazard – ngôi sao chủ lực của đội bóng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để The Kop tích lũy danh hiệu nếu thắng đối thủ không được đánh giá quá cao ở thời điểm hiện tại.

Ở Siêu cúp châu Âu, Liverpool đã có 5 lần tranh tài. Lữ đoàn đỏ đã 3 lần nâng cúp, nhận 2 thất bại.

Sau Champions League, Liverpool sắp “bỏ túi” 3 danh hiệu nữa - Ảnh 1.

Cuối cùng, Liverpool sẽ phải đối đầu với đối thủ vô cùng khó chịu là Man City ở Siêu cúp nước Anh. Trận tranh Community Shield hứa hẹn sẽ gay cấn và hấp dẫn khi Liverpool muốn phục thù Man City ở giải Ngoại hạng Anh khi họ chỉ kém suýt soát về điểm số trước đối thủ tính tới tận vòng đấu cuối cùng.

Lữ đoàn đỏ đã giành được 10 danh hiệu Community Shield nhưng cũng đã có 6 thất bại và 5 lần chia sẻ danh hiệu này với các đội bóng khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1