SEA Games 27 ngày 18/12: ĐT nữ Việt Nam 4-0 ĐT nữ Malaysia (VIDEO)

AQ/ VTV OnlineCập nhật 09:37 ngày 18/12/2013

Sau ngày thi đấu 18/12, đoàn TTVN tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 54 HCV, 52 HCB và 62 HCĐ.

Ngày thi đấu 18/12 được xem như ngày vàng của các cô gái Việt Nam khi đem về 6 HCV cho đoàn TTVN. Vũ Thị Hương ở điền kinh, bộ 3 hoa khôi taekwondo và đặc biệt là chiến thắng đậm của tuyển bóng đá nữ trước Malaysia, chính là những dấu ấn sáng chói của thể thao Việt Nam ngày 18/12. Trên bảng xếp hạng, đoàn Việt Nam tiếp tục xếp thứ 2 với 54 HCV, 52 HCB và 62 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Thể thao Thái Lan tiếp tục dẫn đầu với 71 HCV, 66 HCB và 62 HCĐ.

‘ - 18h55: VĐV điền kinh Bùi Thị Xuân chỉ giành HCĐ môn ném lao, với thành tích 48 m 31. Hai VĐV người Thái Lan giành HCV và HCB là Saowalak Pettong (52 m 96) và Natta Nachan (50 m 37).

-18h50: Hai cơ thủ Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Thanh Kiên đã đem về thêm hai tấm HCĐ cho Việt Nam, ở môn billard đơn nam pool 10 bi. Hai VĐV người Philippines chia nhau 2 tấm HCV.

Xem lại màn hành hạ ĐT nữ Malaysia của ĐT nữ Việt Nam:

- 18h23: Trận bán kết giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Malaysia đã kết thúc với chiến thắng 4-0 thuộc về các cô gái của chúng ta. Theo kết quả này, ĐT nữ Việt Nam đã giành vé vào chung kết. Đối thủ của chúng ta sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Myanmar và Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 18/12.

- 18h05: Từ cú đá phạt góc, hậu vệ Nguyễn Thị Nga đánh đầu đưa bóng đi dội xà đập ra. Rất nhanh, Huỳnh Như băng vào sút tung lưới Malaysia nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 76.

- 17h54: VÀO!!! Minh Nguyệt vừa có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho ĐT nữ Việt Nam ở phút 63. Sau cú đá dội xà ngang của đồng đội, Minh Nguyệt băng vào dứt điểm hạ gục thủ môn Asma.

- 17h46: Tuyết Dung đã ghi bàn nâng tỷ số lên cho tuyển Việt Nam trước Malaysia. Một cú sút khá quyết đoán của Tuyết Dung từ ngoài vòng cấm ở phút 55.

- 17h38: VĐV Nguyễn Văn Đạt đã về thứ 3 ở nội dung chạy 1.500 m - môn thi cuối cùng của 10 môn phối hợp, với thành tích 5 phút 14 giây 01. Về nhất là VĐV người Philippines Ramil Cid với thành tích 4 phút 36 giây 10.

- 17h25: VĐV Đào Văn Thủy đoạt HCB nội dung nhảy cao nam. Thành tích của Đào Văn Thủy là 2,19 m.

- 17h15: Võ sỹ judo Hồ Nhất Thống vừa đem về thêm cho đoàn Việt Nam tấm HCV ở hạng cân dưới 55 kg.

- 17h05: Judo Việt Nam vừa giành được 2 tấm HCB ở nội dung quyền đôi nam (Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Ngọc Sơn) và quyền đôi nữ (Lê Ngọc Vân Anh và Nguyễn Hoàng Cẩm Hà). Thái Lan đều giành HCV ở cả 2 nội dung này.

- 16h55: "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương đã về nhất cuộc thi chạy 200 m nữ và đoạt HCV. Thành tích của Hương là 23 giây 52. Đây là tấm HCV thứ 2 của Vũ Thị Hương tại SEA Games 27. Nguyễn Thị Oanh về thứ 3 và giành HCĐ.

- Phút 11 trận Việt Nam - Malaysia, Minh Nguyệt đã ghi bàn thắng mở tỉ số. Từ quả phạt góc rất khó chịu của Nguyễn Thị Xuyến, Minh Nguyệt băng vào rất đúng lúc sút cận thành tung lưới Malaysia.

Đội hình ra sân:

+ Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Hải Hoà, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Thanh Hương, Minh Nguyệt.

+ Malaysia: Nordin, Juminis, Esar, Rofinus, Junaidi, Majid, Hairol, Ajad, Kais, Yahyan, Elly.

Cùng thời điểm này, trận đấu bán kết môn bóng đá nữ giữa ĐT Việt Nam và Malaysia đang diễn ra. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên kênh VTV6 hoặc xem trực tuyến TẠI ĐÂY!

- 16h40: Nguyễn Thị Oanh đã về nhì và giành HCB trong cuộc thi chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. VĐV giành HCV là người Indonesia.

- 16h30: Thêm 1 HCB dành cho Đào Văn Thủy với thành tích 3m13 ở nội dung nhảy cao nam. Trong chiều nay, niềm kỳ vọng vàng của điền kinh vẫn đặt vào Vũ Thị Hương ở nội dung chung kết chạy 200m nữ.

- 16h10: Phạm Tiến Sản giành HCB nội dung chạy 3000m chướng ngại vật nam. VĐV Người Philippines Christopher Jr Ulboc bứt lên mạnh mẽ ở những mét cuối cùng để cán đích đầu tiên.

- 15h45: Bộ môn Taekwondo giành HCV thứ 3 trong ngày thi đấu hôm nay (18/12). Nữ võ sĩ Phạm Thu Hiền vừa đánh bại VĐV nước chủ nhà Myanmar với tỉ số 7-3 trong trận chung kết nội dung 62 kg nữ môn taekwondo.

‘ Thu Hiền (áo đỏ) xuất sắc giành vàng ở nội dung 62 kg nữ môn taekwondo. Ảnh: Bongdaplus

- 15h30: ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã vượt qua ĐT Lào với tỉ số 3-0 để giành quyền vào bán kết. Đối thủ của các cầu thủ Việt Nam là nàh ĐKVĐ Thái Lan.

- 15h10: Tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành quyền vào chung kết sau khi được 1 điểm từ trận hòa 3-3 với Malaysia. Đối thủ của futsal nữ Việt Nam là Thái Lan.

- 14h48: Futsal nữ - Huyền Linh đã lập cú đúp để san hoà 3-3 trong trận gặp Malaysia.

‘ ĐT futsal nữ Việt Nam xuất sắc giành vé vào chung kết - Ảnh: Thanh Niên

- 14h15: Bóng bàn đồng đội nam Việt Nam, cặp Tiến Đạt và Văn Nam đã giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua đôi chủ nhà Myanmar (Thet Ko - Aung Ko) với tỷ số 3-0.

- 14h10: Cua-rơ Mai Nguyễn Hưng đã giành HCB ở nội dung xe đạp cá nhân đường trường.

Trong một diễn biến ở môn futsal nữ, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn trước Malaysia với tỉ số 1-0. Người ghi bàn cho ĐT Việt Nam là Thuỳ Trang, bàn thắng được thực hiện ở ngay phút thứ 6 của trận đấu.

- 13h36: Võ sỹ Phạm Thị Thu Hiền đã giành quyền vào chung kết taekwondo nội dung đối kháng hạng cân 57-62 kg, sau khi thắng Rangsiya của Thái Lan. Ở chung kết Thu Hiền sẽ đối đầu với võ sỹ của nước chủ nhà Myanmar.

- 12h35: Võ sỹ Dương Thành Tâm đã để thua võ sỹ Peerathep của Thái Lan với tỷ số 6-11 ở bán kết và giành HCĐ. Như vậy, Thành Tâm không thể bảo vệ được HCV ở nội dung đối kháng taekwondo.

Tính đến 12h30, đoàn TTVN vẫn giữ vững vị trí thứ 2 với 51 HCV, 44 HCB và 53 HCĐ, bằng số HCV với chủ nhà Myanmar nhưng xếp trên do hơn về HCB.

- 12h15: Đôi võ sỹ Phạm Thị Mão và Phan Thị Kiều Duyên vừa đoạt HCV môn Kempo nội dung biểu diễn đôi nữ đai nâu.

- 12h00: Đình Toàn và Minh Tú đã mang về HCV thứ 50 cho đoàn TTVN ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ phối hợp với tổng điểm 8, 355 sau 2 bài thi. HCB thuộc về bộ đôi người Thái Lan (8,180 điểm), còn cặp đôi người Indonesia giành HCĐ với (8,030 điểm)

‘ 2 võ sỹ taekwondo Đình Toàn và Minh Tú - Ảnh: Thanh Niên

- 11h05: Lê Anh Minh chỉ giành HCĐ ở nội dung biểu diễn đơn nam taekwondo với số điểm 7,970. HCV thuộc về chủ nhà Myanmar Thaw Zin Han (8,400 điểm).

- 10h30: Đôi Nguyễn Viết Quốc và Nguyễn Thanh Bảo Mi đã đoạt HCB môn kempo nội dung biểu diễn quyền nam - nữ đai nâu. Số điểm của Viết Quốc và Bảo Mi là 264 điểm, kém 3 điểm so với đôi đoạt HCV của Myanmar.

- 10h05: TIN VUI! Môn Taekwondo đã mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam bằng 1 tấm HCV ở nội dung quyền đồng đội nữ với tổng điểm là 7,95 điểm. Các VĐV taekwondo Việt Nam gồm Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân và Châu Tuyết Văn.

‘ Các VĐV teaekwondo giành HCV nội dung quyền đồng đội nữ - Ảnh: Thanh Niên

- 10h00: Nguyễn Thị Oanh cũng đã về nhất vòng loại 200 m nữ với thành tích 24 giây 32.

- 9h50: Nữ hoàng tốc độ Việt Nam Vũ Thị Hương đã về nhất vòng loại 200 m nữ với thành tích 23 giây 98.

- 09h42: Ở lượt trận thứ 2 vòng loại 200m nam, Nguyễn Văn Huynh về đích thứ 3 với 21 giây 88. Anh và Lê Trọng Hinh đều lọt vào vòng chung kết diễn ra chiều nay.

- 9h30: Lê Trọng Hinh về nhất vòng loại 200 m nam với thành tích 21 giây 73.

Trong ngày thi đấu hôm nay (18/12), điền kinh tiếp tục là tâm điểm khi nhiều nội dung tiếp tục khởi tranh. Trong đó, nữ hoàng tốc độ Việt Nam, Vũ Thị Hương tiếp tục thi đấu ở nội dung 200m và hy vọng cô sẽ duy trì phong độ tốt như hôm qua để lập cú đúp HCV ở hai nội dung thi đấu đáng chú ý nhất của môn điền kinh.

Bên cạnh đó, Judo và Taekwondo sẽ bước vào tranh tài và đoàn Thể thao Việt Nam cũng có nhiều hy vọng sẽ có HCV ở nhiều nội dung thi đấu.

Trong ngày thi đấu hôm qua, các VĐV Việt Nam giành thêm 6 HCV ở các môn bắn súng, điền kinh, muay Thái và cờ vua. Tính đến hết ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 49 HCV, 43 HCB và 52 HCĐ. Với thành tích này, đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên BXH huy chương.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1