SEA Games 27 ngày 21/12: Đoạt 73 HCV, Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu

Trần Chân/ VTV OnlineCập nhật 18:34 ngày 21/12/2013

Tính đến lúc 18h00 ngày 21/12, Việt Nam đã có 73 HCV, 82 HCB và 84 HCĐ, xếp thứ 3 sau Thái Lan và Myanmar.

- 17h45: HCV thứ 73 cho đoàn TTVN. Ở hạng cân 60kg nữ môn Muay, Nguyễn Thị Ngọc đã giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Myanmar trong trận chung kết. Đây có thể là tấm HCV cuối cùng tại SEA Games 27.

‘ Nguyễn Thị Ngọc là người mang về tấm HCV thứ 73 cho đoàn TTVN - Ảnh:Bongdaplus

- 17h10: Võ sĩ muay Phan Thị Ngọc Linh, hạng cân 57 kg nữ đã để thua một võ sĩ của Thái Lan và tiếp tục nhận HCB. Đây cũng là kết quả gây tranh cãi, khi Ngọc Linh đã chơi trên đối thủ.

- 17h00: Võ sĩ judo hạng nặng (100 kg) Đặng Hào, chỉ giành HCB sau khi để thua võ sĩ Naing Soe của chủ nhà Myanmar.

- 16h55: Võ sĩ muay Nguyễn Phú Hiển, hạng cân 57 kg nam, đã để thua võ sĩ khá mạnh của Thái Lan và nhận HCB.

- 16h05: Võ sĩ Hồ Minh Tâm, hạng cân 65 kg nội dung đối kháng nam môn vovinam đã đem về thêm 1 tấm HCV sau khi vượt qua võ sĩ của Lào Sengchanh Sivongas với tỷ số 3-0. Đây là tấm HCV thứ 6 của vovinam Việt Nam tại SEA Games 27 và là tấm HCV thứ 72 của đoàn thể thao Việt Nam.

- 15h55: Võ sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng, hạng cân 55 kg nội dung đối kháng nữ môn vovinam đã đoạt tấm HCV sau khi thắng võ sĩ Lathsavong của Lào tỷ số 4-1.

‘ Yến Ly mang HCV thứ 70 về cho đoàn TTVN - Ảnh: Bongdaplus

- 15h40: Võ sĩ Bùi Yến Ly, hạng cân dưới 51 kg nữ đã đem về tấm HCV ở môn muay sau khi thắng áp đảo trước võ sĩ nước chủ nhà Myanmar.

- 15h20: Võ sĩ Nguyễn Ngô Triều Nhật, hạng cân dưới 51 kg, tiếp tục giành thêm 1 tấm HCB môn muay sau khi để thua đối thủ người Malaysia trong trận chung kết.

- 15h15: Bi sắt: bộ 3 nữ Việt Nam đoạt HCB sau khi thua Thái Lan 0-13.

- 15h05: Võ sĩ Bùi Thị Quỳnh, hạng cân dưới 48 kg, đương kim vô địch thế giới, đã bất ngờ bị tính điểm thua trước võ sĩ nước chủ nhà Myanmar trong trận tranh HCV môn muay.

Bùi Thị Quỳnh đã chơi xuất sắc, liên tục tung ra những đòn chính xác vào đối thủ, nhưng cô đã không thể thắng được yếu tố trọng tài và đành phải nhận 1 tấm HCB.

- 14h35: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-3 (16/25,20/25,18/25) trong trận chung kết và phải nhận HCB.

- 14h30: Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã giành được 69 HCV, chỉ còn đúng 1 HCV nữa là hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 70. Nhiều khả năng chúng ta sẽ vượt chỉ tiêu khi trong chiều hôm nay vẫn còn nhiều hy vọng vàng đến từ các môn võ.

- 13h38: Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường đã giành HCV nội dung đối kháng hạng 87 kg nam môn taekwondo sau khi thắng knock-out kỹ thuật đối thủ Sophal Mao người Campuchia.

- 13h30: Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Thái Lan đã được bắt đầu.

- 12h20: Kempo - 2 võ sĩ Lê Dương Lan Phương và Trần Thị Mỹ Duyên đã đoạt HCV môn kempo nội dung biểu diễn đôi nữ đai đen. Đoạt HCB và HCĐ là hai đôi của Indonesia và Myanmar. Như vậy chỉ trong buổi sáng thi đấu hôm nay, kempo đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

- 12h05: Bóng bàn - Lê Tiến Đạt đã để thua Jian Zhan (hạng 9 thế giới) người Singapore trong trận chung kết với tỷ số 0-4 và nhận HCB.

- 12h00: Bóng bàn - Lê Tiến Đạt bất ngờ thắng Zhechu Chew của Singapore 4-2 để giành quyền vào chung kết. Đây là một bất ngờ lớn của bóng bàn Việt Nam. Ở chung kết, Tiến Đạt sẽ gặp Jian Zhan, cũng của Singapore, vừa có chiến thắng Richard của Philippines 4-0 ở bán kết.

- 11h40: Bi sắt: nội dung bộ 3 nam, Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết và đoạt HCĐ. Nội dung bộ 3 nữ vào chung kết gặp Thái Lan lúc 13 giờ hôm nay.

- 11h35: Vovinam - ở nội dung ngũ môn quyền, Trần Thế Thường giành HCĐ, Myanmar HCV và Campuchia HCB.

- 11h25: Taekwondo - Đinh Quang Đức cũng đã giành quyền vào chung kết hạng cân trên 87 kg sau khi vượt qua đối thủ Basuki người Indonesia 6-1. Đối thủ của Quang Đức ở chung kết là Kristopher của Philippines.

- 11h20: Kempo: Đoàn TTVN giành thêm hai HCĐ. Huỳnh Thanh Thúy (hạng 54kg nữ) và Nguyễn Kim Nguyên (hạng 55kg nam) là chủ nhân của 2 chiếc HCĐ nói trên.

Kempo tiếp tục giành thêm một huy chương, nhưng đó là HCB. Võ sĩ Nguyễn Thùy Dương đã thua Yunita Gelu (Indonesia) trong trận chung kết hạng cân 51kg nữ.

- 10h57: TIN VUI. Đoàn TTVN đã có HCV thứ 67, đó là chiếc HCV thuộc về môn Kempo. Trong trận chung kết hạng cân 48kg nữ, nữ võ sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã đánh bại Dian Pertiwi Said (Indonesia) để giành HCV.

‘ Nguyễn Trọng Cường (giáp đỏ) đã giành quyền vào chung kết - Ảnh: Thanh Niên

- 10h55: Taekwondo: Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường giành chiến thắng 8-0 trước Maung Oo để vào chung kết hạng cân 87 kg.

- 10h50: Vovinam: nội dung quyền đa luyện vũ khí nữ, Việt Nam chỉ giành HCĐ, Campuchia đoạt HCV và Indonesia nhận HCB.

- 10h00: Võ sĩ Hà Thị Nguyên thua Seavmey (Campuchia) 7-10 ở vòng loại hạng cân 73 kg của môn taekwondo.

Tâm điểm của ngày thi đấu 21/12 sẽ dồn vào những môn võ thuật. Các võ sĩ Việt Nam sẽ có 6 trận chung kết môn Muay và đặt mục tiêu giành ít nhất 3 tấm HCV. Dù vậy sẽ không hề dễ dàng khi đối thủ cuối cùng là những võ sĩ của Thái Lan và chủ nhà Myanmar.

Lọt vào trận chung kết, bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu và phía trước là đối thủ rất mạnh Thái Lan, đội bóng từng thắng dễ dàng Việt Nam ở vòng bảng. Theo đó, bóng chuyền Việt Nam hy vọng vào điều thần kỳ nếu muốn giành HCV ở hai nội dung này.

Sau ngày thi đấu 20/12, đoàn Việt Nam đã giành thêm được 2 HCV, 13 HCB và 5 HCĐ để nâng thành tích tổng lên thành 66 HCV, 73 HCB, 74 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn sau Myanmar và Thái Lan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1