SEA Games 27, tin nóng 15/12: "Mỏ vàng" điền kinh vào cuộc

AQ/ VTV OnlineCập nhật 08:23 ngày 15/12/2013

 Dưới đây là những thông tin mới nhất về Đoàn TTVN tại SEA Games 27 trong sáng ngày 15/12.

Điền kinh khởi tranh

Điền kinh – môn có nhiều VĐV tham gia nhất, đặt chỉ tiêu cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam sẽ bắt đầu ra quân vào ngày hôm nay 15/12. Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27 lần này được kỳ vọng sẽ là mỏ vàng của Thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

‘ Trong ngày hôm nay, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu 7 nội dung gồm đi bộ 20km nữ, đi bộ 20km nam, 7 môn phối hợp, 400m nữ, 400m nam, nhảy xa nam, nhảy sào nữ. Hy vọng huy chương đặt vào các VĐV tiệm cận đẳng cấp châu lục như Thanh Phúc, Thành Ngưng, Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Dương Thị Việt Anh.

Mạnh Hùng trở lại, U23 Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất

Đội tuyển U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Lào để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp với U23 Singapore và U23 Malaysia sau khi để thua Singapore.

‘ Trong buổi tập chiều 14/12 của đội tuyển, ông Hoàng Văn Phúc, huấn luyện viên trưởng tuyển U23 Việt Nam, tiết lộ trung vệ Mạnh Hùng đã bình phục chấn thương bắp chân phải và có thể góp mặt trong đội hình chính thức ở trận tới.

Bên cạnh đó, ông Phúc khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để có được một chiến thắng, nuôi hy vọng giành vé vào vòng bán kết.

Nguyệt Ánh tuyên bố chia tay SEA Games

‘ Gỡ lại thể diện cho karatedo Việt Nam bằng tấm HCV ở nội dung Kumite, võ sỹ Nguyệt Ánh đã tuyên bố chia tay đấu trường SEA Games sau nhiều kỳ tham dự đại hội thể thao khu vực.


Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp

Mặc dù ngày 14/12 là một ngày thi đấu khá thành công đối với một số môn và đem về 7 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ, nhưng Đoàn TTVN vẫn bị “đánh bật” ra khỏi vị trí hạng nhì trên tổng sắp huy chương, tạm thời xếp ở vị trí thứ 4 với 29 HCV, 23 HCB, 33 HCĐ.

Trong khi đó, đoàn Thái Lan khi họ bứt phá rất nhanh trên BXH trong ngày hôm qua (14/12) với 33 HCV, 30 HCB, 30 HCĐ để chính thức vươn lên dẫn đầu, đẩy chủ nhà Myanmar xuống vị trí thứ 2 với 31 HCV, 29 HCB, 28 HCĐ. Bên cạnh đó, Indonesia chiếm lấy vị trí thứ 3 với thành tích 30 HCV, 40 HCB, 34 HCĐ.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1