Sinh ra để chơi tennis: Federer có thể đánh tới năm 40 tuổi

Thùy AnCập nhật 14:51 ngày 19/08/2019

VTV.vn - Huyền thoại của làng banh nỉ thế giới Rod Laver khẳng định, Roger Federer là một nhà vô địch hoàn thiện nhất và anh có thể chơi tới năm 40 tuổi.

Federer đã bước sang tuổi 38 và giờ đây anh đang chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng, nơi tay vợt này vẫn được xem là ứng viên cho ngôi vô địch. Bất chấp tuổi tác, Tàu tốc hành vẫn đang cạnh tranh ở các danh hiệu lớn nhất.

Huyền thoại người Australia, Rod Laver khi được hỏi về việc sẽ chọn ai Federer, Nadal hay Djokovic cho danh hiệu tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại, ông khẳng định, đó lựa chọn là không có câu trả lời.

Sinh ra để chơi tennis: Federer có thể đánh tới năm 40 tuổi - Ảnh 1.

Roger Federer sinh ra là để chơi tennis

"Có rất nhiều tay vợt khác nhau, mặt sân khác nhau, các loại vợt khác nhau. Thế giới quần vợt rất khác biệt. Roger, Nadal hay Novak đều là những nhà vô địch vĩ đại, Những gì Roger làm ở trong và ngoài sân khiến anh ấy trở thành nhà vô địch hoàn thiện nhất. Cậu ấy sinh ra để chơi quần vợt, đó là những tôi cảm nhận được nhìn cậu ấy thi đấu dưới sân. Những cú đánh tuyệt vời của cậu ấy vẫn còn đó. Và thật khó tin là chúng ta có thể xem cậu chơi trong một thời gian dài như thế".

"Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn có thể chơi tới năm 40 tuổi. Mọi thứ có thể đạt được đến đâu, tùy thuộc vào sự nỗ lực của cậu ấy và nhiều yếu tố khác nữa, nhưng rõ ràng, cậu ấy hoàn toàn có thể chơi thêm vài năm nữa", Rod Laver phân tích.

Nói về Nadal, Rod Laver nhấn mạnh: "Với những cú thuận tay, cậu có thể có đánh được những pha bóng khó tin. Bạn tự hỏi làm sao cậu ấy có thể làm điều đấy. Đó là một nghệ thuật, anh ấy trưởng thành và tiến bộ mỗi ngày để chiến thắng. Nadal thích các thử thách và luôn nghĩ rằng, chẳng gì là không thể.

Khi được hỏi về tay vợt hiện đang đứng số 1 thế giới, Novak Djokovic, Rod Laver cũng không tiếc lời khen ngợi. "Tôi ngạc nhiên về khả năng và sự kiên định của cậu ấy. Cậu không chỉ giành những điểm aces mà còn thắng mọi đường bóng từ đường cơ sở.

Sinh ra để chơi tennis: Federer có thể đánh tới năm 40 tuổi - Ảnh 2.

Federer có thể chơi đến năm 40 tuổi?

Tuần vừa rồi, Federer và Nole đã chơi ở giải Masters 1000 Cincinnati, trong khi Nadal quyết định nghỉ ngơi sau chiến thắng ở Motreal tuần trước.

Đáng tiếc là cả FedEx lẫn Djokovic đều không thể đi tới trận đấu cuối cùng. Federer thất bại trước Andrey Rublev, tay vợt người Nga hiện xếp hạng 70 thế giới. Trong khi đó ở trận bán kết, Nole trở thành cựu vương sau khi để thua một tay vợt người Nga khác Daniil Medvedev. Tay vợt này sau đó đã trở thành nhà vô địch của giải đấu.

Trong trận chung kết, sau hơn 1 giờ tranh tài, Daniil Medvedev đã có được chiến thắng 2 - 0 trước đối thủ David Goffin qua đó lần đầu tiên vô địch Cincinnati Masters. Đây cũng là chức vô địch Masters 1000 lần đầu tiên trong sự nghiệp của Medvedev và được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho giải Mỹ mở rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1