Sterling đòi quyền lợi cho các đồng đội ở Man City

T.KCập nhật 17:47 ngày 22/02/2020

VTV.vn - Man City đang không có được phong độ cao như kỳ vọng và nhiều khả năng mất chức vô địch Ngoại hạng Anh. Điều này khiến Sterling có phần bất mãn.

Raheem Sterling cho rằng, các cầu thủ Man City luôn bị đối xử thiếu công bằng trong các cuộc bầu chọn. Theo đó, ngay cả khi The Citizens trên đỉnh cao thì các cá nhân trong đó không được đánh giá và công nhận một cách chính xác.

Sterling dẫn chứng, trong 10 năm qua, Man City đã có 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh. Danh hiệu đầu tiên vào mùa 2011/12 mở ra 1 thập kỷ huy hoàng của Man City ở EPL. Đặc biệt, hai mùa giải 2017/18 và 2018/19 chứng kiến những sự áp đảo của đội chủ sân Etihad khi liên tiếp về đích với số điểm rất cao.

Tuy thế, các cầu thủ, các đồng đội của Sterling đều hiếm khi nhận được các danh hiệu cá nhân, đặc biệt từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

"Năm ngoái, Virgil van Dijk giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Cậu ấy là một hậu vệ và số bàn thắng cũng không thể bằng Yaya Toure của chúng tôi những năm trước đó khi cậu ấy ghi tới 20 bàn và có tầm ảnh hưởng hơn thế tới chức vô địch của Man City. Và Yaya Toure chẳng được danh hiệu nào như thế", Sterling bức xúc.

"Aguero luôn ghi bàn quan trọng và đóng góp rất lớn cho Man City nhưng cậu ấy chưa một lần được trao giải. Tại sao vậy", Sterling nói và cho rằng, các cầu thủ Man City cần có được sự tôn trọng nhiều hơn trong những mùa giải tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Việt Nam có thêm một trọng tài nữ cấp cao của AFC

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Theo thư công nhận kết quả ngày 26/3/2024 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Trần Thị Thanh trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1