Đã copy 0

Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh đau mắt đỏ

Thời sự VTV

10/09/2014 06:32

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại sau vài tháng.

Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, đặc biệt nước mắt người bệnh là nơi chứa rất nhiều virus.

Khi đang có dịch đau mắt đỏ, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý 0,9%, ít nhất 3 lần/ngày; không dùng chung thuốc nhỏ mắt, không dùng chung đồ đạc với người đau mắt.

Đặc biệt, hạn chế tiếp xúc với người bị đau mắt, đến những nơi đông người đặc biệt là những nơi có nhiều mầm bệnh như bệnh viện…; hạn chế sử dụng các nguồn nước bị ô nhiễm và đi bơi.

Tin liên quan

Dịch đau mắt đỏ năm nay có xu hướng nhẹ hơn năm trước

Dịch đau mắt đỏ năm nay có xu hướng nhẹ hơn năm trước

09/09/2014

Ngày 8/9, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết mỗi ngày trung bình có khoảng 1.740 bệnh nhân đến khám tại bệnh viện, trong đó có khoảng 168 trường hợp bị đau mắt đỏ.

Không điều trị đau mắt đỏ kịp thời sẽ có biến chứng viêm giác mạc

Không điều trị đau mắt đỏ kịp thời sẽ có biến chứng viêm giác mạc

14/01/2014

Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc cấp, nếu không được điều trị kịp thời sẽ có biến chứng viêm giác mạc.

Thuốc chữa đau mắt đỏ ở Hà Nội tăng giá bất hợp lý

Thuốc chữa đau mắt đỏ ở Hà Nội tăng giá bất hợp lý

05/10/2013

Dịch đau mắt đỏ đang lây lan tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Lợi dụng điều này, một số cửa hàng bán thuốc đã tăng giá thuốc chữa đau mắt lên rất cao với lý do hết hàng, bất chấp những tuyên bố trước đó của Bộ Y tế khẳng định không có chuyện khan hiếm thuốc và sẽ xử lý mạnh tay những hiệu thuốc tự ý đẩy giá.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm