Theo TS Lê Xuân Cung, Phó trưởng Khoa kết giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương, số bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại Bệnh viện mang tính rải rác, không rầm rộ. Năm nay, lượng bệnh nhân đến khám ít hơn, bệnh không nặng và số trường hợp biến chứng không nhiều. TS Lê Xuân Cung nhận định xu hướng dịch đau mắt đỏ năm nay nhẹ hơn năm trước.
Bệnh đau mắt đỏ có biến chứng nguy hiểm nhất là viêm giác mạc. Tuy nhiên, hiện nay ít trường hợp bị biến chứng này và thường khỏi sau một tuần điều trị. Nguyên nhân gây biến chứng viêm giác mạc là do chủng gây bệnh, mức độ nặng của bệnh và do điều trị không kịp thời, không đúng (bệnh nhân đến muộn, tự nhỏ thuốc, dùng thuốc và cách chăm sóc mắt không đúng). Thường thì bệnh nhân không đến ngay khi có các triệu chứng đau mắt, coi đó là bệnh thông thường nên tự mua thuốc điều trị dẫn đến bệnh lâu khỏi và gây biến chứng.
Các bác sỹ khuyến cáo bệnh đau mắt đỏ lây qua dịch tiết từ mắt và dịch mũi họng. Khi bị bệnh đau mắt đỏ thì dịch tiết có chứa yếu tố lây bệnh đi theo lệ đạo xuống mũi và họng. Ngoài con đường lây bệnh trực tiếp từ dịch tiết từ mắt người bệnh sang mắt người lành, khi người bệnh nói, ho hoặc hắt hơi sẽ làm yếu tố gây bệnh bắn ra không khí dẫn đến lây lan bệnh cho người khác.
Để phòng bệnh, người dân cần tránh tiếp xúc với dịch tiết của mắt bệnh nhân. Bệnh nhân khi đau mắt đỏ nên đeo kính và khẩu trang; rửa tay với xà phòng thường xuyên sau khi tiếp xúc với dịch tiết ở mắt, không để dịch tiết của mắt phát tán ra ngoài.
Người dân khi thấy mắt bị đỏ, kích thích cộm ngứa kéo dài ít nhất một ngày không thấy đỡ cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Khi bị bệnh nên đến bác sỹ để được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị đúng cách. Người dân nếu tự ý điều trị không đúng bệnh, đúng thuốc sẽ gây biến chứng nguy hiểm, bệnh nặng và kéo dài...
Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, người dân phải chú ý giữ vệ sinh cá nhân, tránh tiếp xúc với dịch tiết từ mắt người bệnh. Trong thời gian có bệnh tránh đến những nơi đông người khi không cần thiết. Đặc biệt không nên dùng chung khăn, chậu rửa mặt, tránh dụi mắt, luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân và nơi sinh hoạt, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.
VTV.vn - Ngày 27/3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức "Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền sang người năm 2024".
VTV.vn - An Trí là hoạt huyết dưỡng não dạng gói dung dịch thuộc Công ty TNHH TM Y Phúc – mang khát vọng sức khỏe trí não đến hàng triệu gia đình Việt!
VTV.vn - Bé trai 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) điều trị với 2 bên má loét trợt, nề đỏ, chảy dịch do tự chữa viêm da tại nhà.
VTV.vn - Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi, người bệnh N.T.V. (60 tuổi) đã đáp ứng điều trị rất tốt và xuất viện sau 2 lộ trình điều trị đầu tiên.