Thạch Kim Tuấn thất bại ở Olympic Tokyo 2020

Tuấn ĐoànCập nhật 15:55 ngày 25/07/2021

VTV.vn - Lực sĩ của Đoàn thể thao Việt Nam đã không có được kết quả tốt ở môn cử tạ hạng 61kg.

Tại Olympic 2020, Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam để giành huy chương. Hạng cân 61kg nam có 14 VĐV dự thi. Dựa trên mức tổng cử đăng ký của mỗi VĐV, ban tổ chức chia làm hai nhóm VĐV. Nhóm A với 9 VĐV mạnh nhất, đăng ký mức tổng cử thành tích từ 292kg đến 315kg. Nhóm B gồm 5 VĐV còn lại. Kim Tuấn với thành tích tổng cử đăng ký 296kg thi đấu ở nhóm A, cùng các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới.

Ở động tác cử giật đầu tiên, Thạch Kim Tuấn đã đăng ký với mức tạ 126kg. Tuy nhiên, phần khởi đầu không được thuận lợi khi Thạch Kim Tuấn thất bại ở mức tạ này trong lần thực hiện đầu tiên. Tới lần cử giật thứ 2, vẫn là mức tạ 126kg, Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc thực hiện thành công.

Tới lần cử giật thứ 3, Thạch Kim Tuấn đã quyết định đăng ký mức tạ 130kg, tăng 4kg so với lần cử giật thứ 2 của mình. Tuy nhiên, Thạch Kim Tuấn đã không thể vượt qua mức tạ này và chấp nhận kết quả chung cuộc phần thi cử giật của mình chỉ ở mức tạ 126kg, tạm thời đứng ở vị trí thứ 8.

Olympic Tokyo | Phần thi cử tạ của Thạch Kim Tuấn hạng 61kg nam

Bước sang phần thi cử đẩy, mức tạ đầu tiên mà Thạch Kim Tuấn đăng ký là 150kg. Lực sĩ của Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có một sự khởi đầu không suôn sẻ khi thất bại ở mức tạ này. Ở lần thứ 2 thực hiện, Thạch Kim Tuấn vẫn thất bại ở mức tạ 150kg.

Tới lần thứ 3 thực hiện, Thạch Kim Tuấn quyết định đăng ký mức tạ 153kg để nâng cao thành tích. Sự quyết tâm của Thạch Kim Tuấn đã giúp anh thực hiện được mức tạ 153kg, tuy nhiên có tới 2/3 trọng tài không công nhận kết quả vì mắc lỗi và cơ hội giành huy chương cũng đã chấm dứt.

Thạch Kim Tuấn thất bại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Thạch Kim Tuấn đã không có được kết quả tốt tại Olympic Tokyo 2020

Như vậy, VĐV của Việt Nam thất bại trong cả 3 lần cử đẩy, không được tính thành tích tổng cử tại Olympic lần này. Nỗi ám ảnh Rio lại trở về khi Thạch Kim Tuấn của chúng ta thất bại ở cả 3 lần cử đẩy với các mức tạ lần lượt là: 150 kg, 150 kg và 153 kg.

Ở nội dung này, HCV thuộc về Li Fabin của (Trung Quốc) với thành tích tổng cử 313kg. HCB thuộc về Eko Yuli (Indonesia) với tổng cử 302kg, trong khi đó HCĐ thuộc về Igor Son với thành tích tổng cử 294kg.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1