Thắng cách biệt, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup

Chí HiểnCập nhật 22:06 ngày 17/12/2014

Vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 tại lượt đi, Thái Lan đang có cơ hội rất lớn để vô địch AFF Cup sau 12 năm chờ đợi.

Hai bàn thắng khá muộn của Chappuis (phút 71) và Kroekrit (phút 85) tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2014 đã giúp đội chủ nhà Thái Lan có lợi thế lớn trong trận lượt về trên sân của Malaysia.

Ngay đầu hiệp 1, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên cao do hai đội không hề lạ lẫm về cách đá của nhau. Trong khi Thái Lan nhanh chóng tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc thì ĐT Malaysia chơi phòng ngự số đông rồi chớp thời cơ phản công từ 2 cánh, đặc biệt là từ phía cánh trái.

Và chính các cầu thủ Malaysia là những người có những cơ hội rõ ràng đầu tiên từ pha đánh đầu của Amri Yahyah và nỗ lực dứt điểm của Norshahrul.

Sau 20 phút đầu trận chơi không thực sự ăn ý, Thái Lan bắt đầu cầm được nhiều bóng hơn và triển khai lối đá tấn công quen thuộc nhờ sự cơ động của tuyến tiền vệ, đặc biệt là tài năng trẻ gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Farizal bên phía Malaysia đã ngăn không cho các chân sút người Thái như Kroekrit hay Adisak ghi bàn và thầy trò HLV Kiatisuk phải chấp nhận tỷ số hòa không bàn thắng sau hiệp 1.

Sang hiệp đấu thứ 2, Thái Lan tiếp tục ép sân và tạo ra hàng loạt các tình huống uy hiếp khung thành. Tuy vậy, các cầu thủ trẻ của Thái Lan lại có nhiều pha xử lý nóng vội khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 70, sau pha xoay người kỹ thuật, tiền đạo Adisak bên phía Thái Lan đã bị Fadhli Shas phạm lỗi trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Chappuis ghi bàn từ chấm penalty.

 

Bàn thắng này đã làm phá sản ý đồ cầm hòa Thái Lan của HLV Dollah Salleh. Do đó, trong những phút còn lại, Malaysia buộc phải dâng lên tấn công tìm kiếm lợi thế cho trận lượt về.

Tuy nhiên, khi những sự thay đổi của ĐT Malaysia chưa phát huy tác dụng thì họ đã phải trả giá. Phút 85, Thái Lan có pha phản công ăn ý và Kroekrit là người đã ấn định tỷ số 2-0 từ đường kiến tạo của Chanathip.

 

Thắng 2-0 tại trận chung kết lượt đi, Thái Lan đang có cơ hội rất lớn để đăng quang chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 sau 12 năm chờ đợi. Trong khi đó, thầy trò Dollah Salleh sẽ có rất nhiều việc để làm trong trận đấu lượt về trên sân nhà khi họ phải ghi ít nhất 2 bàn và không được để Thái Lan chọc thủng lưới.

Trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 20/12 trên SVĐ Bukit Jalil và được tường thuật trực tiếp trên VTV6/VTV6 HD.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1