Đã copy 0

Trung Quốc kiên trì với chính sách "Zero COVID", châu Âu dần nới lỏng các biện pháp chống dịch

Nguyễn Mai

13/04/2022 13:13

VTV.vn - Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Trung Quốc và châu Âu, nhưng hai khu vực này lại có cách ứng phó với dịch bệnh hoàn toàn khác nhau.

Chính phủ Trung Quốc đã quyết tâm không từ bỏ chính sách "Zero COVID" nghiêm ngặt nhằm bảo vệ hệ thống y tế công trước đại dịch COVID-19.

Thượng Hải, một trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc, đã bị phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Chính quyền Thượng Hải đã phân loại hơn 7.000 khu dân cư là khu vực có nguy cơ thấp khi không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong vòng 14 ngày và một số khu dân cư đặc thù ở các quận cho phép người dân ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nếu nhiều người tụ tập không kiểm soát sẽ gây ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với công tác phòng chống dịch.

Khu phố Fumin của quận Jinshan ở phía Nam thành phố không có trường hợp nào được báo cáo trong suốt 14 ngày. Sau khi nhận được thông báo liên quan, ban quản lý khu phố đã cấp một thẻ thông hành đặc biệt cho người dân, cho phép một người trong mỗi hộ gia đình ra vào mỗi ngày một lần để mua đồ trong một khu vực cụ thể.

Trung Quốc kiên trì với chính sách Zero COVID, châu Âu dần nới lỏng các biện pháp chống dịch - Ảnh 1.

Nhiều nước châu Âu đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch. (Ảnh: AP)

Trái ngược với tình trạng kiểm soát chặt chẽ này, nhiều quốc gia châu Âu đã cho phép các dịch vụ hoạt động bình thường dù số ca mắc mới vẫn tăng nhẹ.

Tiến sĩ Simon Clarke, chuyên gia về vi sinh tế bào tại Đại học Reading, Anh, cho biết, những biện pháp chống dịch khác nhau ở Trung Quốc và Anh là do độ phủ vaccine. Mặc dù tỷ lệ tiêm vaccine của Trung Quốc dao động trong khoảng 90% nhưng tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi thấp hơn nhiều so với dân số nói chung, với chỉ khoảng một nửa trong số những người trên 80 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, dù các nước châu Âu dỡ bỏ các biện pháp chống dịch do biến thể Omicron chỉ gây nên những triệu chứng nhẹ, cũng không vì thế mà chủ quan. Miễn dịch cộng đồng cần phải xây dựng dựa trên tiêm chủng diện rộng. Chính phủ Anh cùng với một số nước châu Âu khác đã bắt đầu chương trình tiêm mũi vaccine thứ tư cho người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương.

Các nước châu Âu thúc đẩy chương trình tiêm mũi vaccine thứ tư Các nước châu Âu thúc đẩy chương trình tiêm mũi vaccine thứ tư Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) cho phép người dân ra khỏi nhà Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) cho phép người dân ra khỏi nhà 'Omicron tàng hình' lây lan khá rộng tại Trung Quốc "Omicron tàng hình" lây lan khá rộng tại Trung Quốc

Tin liên quan

"Omicron tàng hình" lây lan khá rộng tại Trung Quốc

"Omicron tàng hình" lây lan khá rộng tại Trung Quốc

10/04/2022

VTV.vn - Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Trung Quốc, bao gồm cả số ca dương tính không triệu chứng đã lên tới 25 nghìn 164 ca - cao nhất từ trước đến nay.

Lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

07/04/2022

VTV.vn - Nếu tính cả số ca dương tính không triệu chứng, lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay, với hơn 20 ngàn ca một ngày.

Người mắc COVID-19 tại Đức phải cách ly bắt buộc, Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới/ngày

Người mắc COVID-19 tại Đức phải cách ly bắt buộc, Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới/ngày

07/04/2022

VTV.vn - Tính đến sáng 7/4, thế giới ghi nhận 494,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,18 triệu trường hợp tử vong.

Biến thể phụ BA.2 "lây lan như cỏ dại", có thể gây ra làn sóng dịch tại châu Âu và toàn cầu

Biến thể phụ BA.2 "lây lan như cỏ dại", có thể gây ra làn sóng dịch tại châu Âu và toàn cầu

25/03/2022

VTV.vn - Giới chuyên gia cảnh báo, biến thể tàng hình BA.2 đang gây ra một làn sóng dịch tại châu Âu và có thể sớm lan ra toàn cầu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm