Thổ Nhĩ Kỳ muốn góp mặt trở lại trong hành trình F1

Đình CườngCập nhật 05:30 ngày 31/07/2020

VTV.vn - Một thỏa thuận ngắn hạn có thể là điều mà ban quản lý trường đua Istanbul Park hướng tới trong tương lai gần.

F1 2020 đã lên lịch cho 13 chặng đua, tất cả đều diễn ra tại Châu Âu, dưới sự cam kết của BTC về sự an toàn về mặt y tế. Do không thể đến được khu vực châu Mỹ, cũng như hủy 1 số chặng ở châu Á và châu Đại dương, nên ban tổ chức đã phải tính đến việc đưa 1 số trường đua chưa từng tổ chức F1 vào chương trình thi đấu (Portimao, Mugello) hay đưa trở lại 1 số trường đua lâu không diễn ra chặng đua F1 nào (Imola, Nurburgring).

Ban quản lý trường đua Istanbul Park cũng đang tính tới việc đàm phán để đưa 1 chặng F1 trở lại đây, dù chỉ trong năm 2020 mà không cần phải tiến tới thỏa thuận lâu dài. Trong quá khứ, GP Thổ Nhĩ Kỳ đã từng được tổ chức tại thành phố nằm trên cả 2 châu lục Á - Âu này từ năm 2005 - 2011. GP Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã không còn hiện diện trong hành trình F1 do chính phủ nước này không thể đáp ứng các khoản phí do FIA đưa ra. Hiện tại, trường đua Istanbul Park chỉ tổ chức các giải đua xe WRC.



Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1