Thủ quân Harry Kane chỉ chơi được 6 trận còn lại mùa này cho Tottenham

T.KCập nhật 14:47 ngày 10/01/2020

VTV.vn - Chấn thương của trung phong Harry Kane dường như rất nghiêm trọng khi thủ quân của Spurs chỉ có thể trở lại vào tháng 4.

Chấn thương gân khoeo mà Harry Kane gặp phải trong cuộc đối đầu với Southampton ngày 1/1 và sau đó khiến Tottenham để thua 0-1 trên sân St Mary thực sự nghiêm trọng. Các bác sĩ của Tottenham vừa thông báo hung tin cho HLV Jose Mourinho khi Kane phải rời xa sân cỏ ít nhất 3 tháng nữa để phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương.

Theo đó, dự kiến, tiền đạo 26 tuổi sẽ bỏ lỡ ít nhất 13 trận đấu sắp tới của Tottenham. Trong bối cảnh Euro 2020 khởi tranh vào tháng 6, Kane thậm chí sẽ chỉ có vài tuần để hồi phục và chắc chắn sẽ bỏ lỡ 2 trận giao hữu của ĐT Anh (gặp Italia và Đan Mạch) vào tháng Ba.

Nếu hồi phục chấn thương vào tháng 4 như dự kiến, Kane sẽ chỉ có thể thi đấu 6 trận còn lại của Tottenhem tại Ngoại hạng Anh mùa này, là các cuộc đọ sức với Everton, Bournemouth, Arsenal, Newcastle, Leicester và Crystal Palace.

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực khiến HLV Jose Mourinho đau đầu khi ông chỉ vừa tiếp quản Tottenham trong thời gian ngắn và rất cần những trụ cột để làm bộ khung cho đội hình Spurs ở giai đoạn căng thẳng tới đây. Đáng nói, Tottenham đang trải qua "bão" chấn thương khi hàng loạt trụ cột khác cũng nghỉ thi đấu vì các lí do khác nhau.

Trận đấu tiếp theo, HLV Mourinho và các học trò sẽ tiếp đón đội đầu bảng Liverpool vào ngày 12/1. Tottenham hiện đang xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh với 30 điểm sau 21 lượt trận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1