Tiền đạo đưa Croatia vào chung kết World Cup 2018 giã từ ĐTQG

T.KCập nhật 08:43 ngày 15/08/2018

VTV.vn - Tiền đạo kỳ cựu Mario Mandzukic – người ghi bàn thắng quyết định loại ĐT Anh để đưa ĐT Croatia vào chung kết World Cup 2018 đã quyết định giã từ ĐTQG.

Theo thông tin mới nhất, Mario Mandzukic đã tuyên bố chia tay ĐTQG Croatia. Tuyên bố này được đưa ra sau hơn 1 tháng kể từ khi Mandzukic cùng ĐT Croatia thất bại ở trận chung kết World Cup 2018. Điều này cũng đồng nghĩa trận đấu với ĐT Pháp trên sân Luzhniki là trận đấu cuối cùng của tiền đạo kỳ cựu sinh năm 1986 trong màu áo kẻ caro.

"Tâm huy chương bạc World Cup 2018 và sự chào đón nồng nhiệt ở quê nhà là những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã cùng cố gắng và biến giấc mơ trở thành hiện thực. Chúng tôi đã làm nên lịch sử và tôi đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thời điểm đưa ra quyết định khó khăn này cũng đã đến. Cảm ơn tất cả đã sát cánh cùng tôi thời gian qua", tiền đạo Mandzukic chia sẻ.

Tại World Cup 2018, Mandzukic và các đồng đội ở ĐT Croatia đã có hành trình khó quên. Sau khi đứng đầu bảng đấu khó gồm những đội mạnh như Argentina, Nigeria và Iceland sau 3 trận toàn thắng, Mandzukic và các đồng đội tiếp tục vượt qua ĐT Đan Mạch và chủ nhà Nga trước khi loại nốt ĐT Anh ở bán kết.

ĐT Croatia 2-1 ĐT Anh: Mandzukic ghi bàn (Bán kết FIFA World Cup™ 2018)

Ở trận bán kết, chính tiền đạo từng chơi bóng cho Bayern Munich và Atl Madrid ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 109 để đưa ĐT Croatia vào chung kết. Trong trận đấu cuối cùng của giải gặp ĐT Pháp, dù thua nhưng Mandzukic vẫn kịp ghi được 1 bàn thắng danh dự cho đội nhà.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Mandzukic ghi 33 bàn cho ĐT Croatia sau 89 lần khoác áo tuyển. Năm 2014 là năm thi đấu thành công của Mandzukic khi chân sút đang khoác áo Juventus nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất Croatia. Nă 2016 là năm Mandzukic khai hỏa nhiều nhất với 9 bàn thắng trong màu áo kẻ caro đỏ trắng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1