Tiền vệ Hùng Dũng: ĐT Việt Nam đã có phương án khắc chế các đối thủ ở Asian Cup 2019

T.KCập nhật 18:24 ngày 20/12/2018

VTV.vn - Hùng Dũng chia sẻ, các đối thủ Tây Á của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 có thể hình, thể lực tốt nhưng BHL và các cầu thủ đã có phương án riêng để đối phó.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã cùng ĐT Việt Nam đăng quang một cách thuyết phục. Trở về từ giải đấu thành công này, Hùng Dũng đã tới trường quay của 360 độ Thể thao do Ban Sản xuất các chương trình Thể thao, Đài THVN thực hiện để có những chia sẻ về giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 cũng như giải đấu lớn sắp tới là Asian Cup 2019.

Theo tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội, ngay khi trở về nhà với gia đình, anh nhận được sự chào đón nồng hậu từ người thân và bạn bè: "Sau khi cùng ĐT Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Dũng nhận được sự chào đón của mọi người. Thầy cô, bạn bè, hàng xóm còn tổ chức các buổi giao lưu để động viên, khích lệ Dũng sau chức vô địch này".

Tiền vệ Hùng Dũng: ĐT Việt Nam đã có phương án khắc chế các đối thủ ở Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Nói về AFF Suzuki Cup 2018, tiền vệ Hùng Dũng đã có những chia sẻ thú vị. Nổi lên là một cầu thủ đánh chặn xuất sắc nơi tuyến giữa, Hùng Dũng không chỉ hỗ trợ hàng thủ để giúp ĐT Việt Nam có hàng phòng ngự hay nhất giải (chỉ thủng lưới 4 bàn) mà còn tham gia tấn công đặc lực. Theo đó, Hùng Dũng sở hữu nền tảng thể lực rất sun mãn.

Nói về bí quyết có được thể lực tốt, Hùng Dũng khiêm tốn cho hay: "Đối với một cầu thủ, việc giữ gìn sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng trong lúc tập luyện và sau khi thi đấu là hết sức quan trọng. Dũng và các đồng đội được chăm sóc kỹ lưỡng và hướng dẫn cụ thể từ HLV thể lực. Trong thời gian tới, Dũng nghĩ nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam sẽ còn được cải thiện hơn nữa".

Hùng Dũng cũng tiết lộ, "cạ" ăn ý nhất ở tuyến tiền vệ là Đức Huy: "Ở ĐT Việt Nam, Dũng thường chơi cặp với Huy Hùng, Đức Huy và Xuân Trường. Đây là 3 tiền vệ có chuyên môn rất tốt. Dũng thấy chơi cạnh Đức Huy hợp nhất. Nhưng tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào đấu pháp của HLV ở mỗi trận đấu. HLV xếp chơi với ai, Dũng sẽ đều thích nghi và chơi ăn ý với người đó".

Tiền vệ Hùng Dũng: ĐT Việt Nam đã có phương án khắc chế các đối thủ ở Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Nhớ lại 8 trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua, Hùng Dũng thừa nhận, trận đấu với ĐT Myanamar là khó khăn nhất. Đây cũng là trận đấu duy nhất của ĐT Việt Nam không có bàn thắng tại giải đấu.

"Nếu bản thân hoàn toàn khỏe mạnh và bị xếp dự bị thì Dũng không cảm thấy buồn vì đó là quyền lựa chọn của HLV. Dũng tin sự lựa chọn của thầy là hoàn toàn chính xác. Khi Dũng có phong độ tốt và đội bóng cần mình ở thời điểm nhất định, khi được tung vào sân, Dũng sẽ "cháy" hết mình cùng đội. Dũng chỉ buồn và tiếc khi dính chấn thương không thể tham gia được cùng anh em trên sân", tiền vệ trung tâm được trợ lý của HLV Park đánh giá là mẫu cầu thủ luôn cống hiến hết mình vì tập thể thay vì muốn để lại dấu ấn cá nhân trên sân cỏ, trải lòng.

Trong quãng thời gian ở ĐT Việt Nam, Hùng Dũng cũng đã đưa ra cảm nhận về HLV Park Hang-seo. Theo tiền vệ của đội vô địch V.League 2018, HLV Park Hang-seo rất gần gũi, ân cần, luôn chăm lo đến toàn đội. "Thầy Park luôn chia sẻ với các cầu thủ mọi chuyện từ trên sân cỏ để đời thường, tạo cho các cầu thủ sự yên tâm khi ra sân.

Tiền vệ Hùng Dũng: ĐT Việt Nam đã có phương án khắc chế các đối thủ ở Asian Cup 2019 - Ảnh 3.

Hùng Dũng chia sẻ, khoảng thời gian tập trung cùng ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2018, toàn đội luôn thân thiết, đoàn kết.

Dù có nhiều đồng đội ở CLB Hà Nội trong màu áo ĐT Việt Nam nhưng điều này không quá nhiều ảnh hưởng bởi ĐT Việt Nam là một tập thể đoàn kết. HLV Park luôn tạo sự công bằng, anh em ở nhiều CLB khác nhau trong đội có sự thân thiết, đoàn kết".

Về giải đấu Aisan Cup 2019 sắp tới, Hùng Dũng khẳng định, ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đầu tư nghiên cứu các đối thủ trong bảng đấu là ĐT Iran, ĐT Iraq và ĐT Yemen. "Về các đối thủ ở Asian Cup 2019, họ đến từ nền bóng đá hàng đầu ở khu vực Tây Á, có thể hình và thể lực tốt. BHL và các cầu thủ đã chuẩn bị phương án riêng đối phó với những điểm mạnh của đối phương và tiếp tục phát huy thế mạnh của các cầu thủ Việt là sự khéo léo, nhanh nhẹn để khắc chế lối chơi của đội bạn", Hùng Dũng tiết lộ.

"Năm 2018 là năm rất thành công của bóng đá Việt Nam. Bản thân Dũng nghĩ, đây là sự chuẩn bị kỹ càng từ nhiều năm trước, từ các giải đấu như U20 World Cup, U19 châu Á… Các cầu thủ đã thể hiện phong độ rất cao trong năm nay". Hùng Dũng kỳ vọng: "AFF Suzuki Cup 2018 mới chỉ là bước khởi đầu bởi đây là giải đấu đầu tiên Dũng được khoác áo ĐT Việt Nam. Dũng muốn tiếp tục cống hiến cho ĐT Việt Nam ở các giải đấu cao hơn, giành nhiều chức vô địch dành tặng NHM. Trước mắt, Hùng Dũng sẽ tập trung cho Asian Cup 2019 rất quan trọng để cùng ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với phong độ cao nhất".

Đỗ Hùng Dũng: 'Hy vọng sẽ được cùng ĐT Việt Nam bước vào từng trận đấu với phong độ cao nhất tại Asian Cup 2019' Đỗ Hùng Dũng: "Hy vọng sẽ được cùng ĐT Việt Nam bước vào từng trận đấu với phong độ cao nhất tại Asian Cup 2019"

VTV.vn - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của ĐT Việt Nam đã có những chia sẻ về cuộc sống cũng như dự định sắp tới trên bản tin "360 độ Thể thao" ngày 19/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1