Tịt ngòi trước Bayern, Ronaldo vẫn lập cột mốc đáng nể ở Champions League

T.KCập nhật 10:34 ngày 02/05/2018

VTV.vn - Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, không ghi được bàn thắng ở trận bán kết lượt về với Bayern nhưng Ronaldo vẫn tạo ra cột mốc đáng nể ở Champions League.

Ronaldo không thể ghi bàn trước Bayern Munich ở mùa giải Champions League này sau cả hai lượt trận. Dù vượt qua Hùm xám xứ Bavaria để vào chung kết nhưng với cá nhân Ronaldo, đây rõ ràng là điều không vui ở mùa giải Ronaldo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và vẫn ghi bàn "tằng tằng" trước đó".

Tuy vậy, ngay cả khi Ronaldo không ghi bàn và thi đấu khá mờ nhạt, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tạo ra những cột mốc đáng nể tại giải đấu của những nhà vô địch. Theo đó, với sự hiện diện trong trận đấu với Bayern ở Bernabeu rạng sáng 2/5, Ronaldo đã có tổng cộng 152 trận đấu tại Champions League, Nếu không tính các thủ môn, Ronaldo đang là cầu thủ có số trận ra sân nhiều nhất tại giải đấu danh giá nhất châu lục khi qua mặt Xavi Hernandez (151 trận).

Hiện CR7 chỉ còn kém người có số trận đấu tại Champions League nhiều nhát là thủ thành Iker Casillas – người đồng đội cũ ở Bernabeu 15 trận đấu. Ở tuổi 33, và đang ở đỉnh cao thế giới, Ronaldo hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục này.

Tịt ngòi trước Bayern, Ronaldo vẫn lập cột mốc đáng nể ở Champions League - Ảnh 1.

Ngoài ra, nếu chỉ tính riêng tại Real Madrid, Ronaldo cũng gia nhập danh sách những cầu thủ cán mốc 100 trận ở Champions League. Theo đó, cựu sao của Man Utd sẽ đứng thứ 5 trong danh sách sau Iker Casillas (150 trận), Raúl González (130), Sergio Ramos (113) và Roberto Carlos (107).

Ở mùa này, Ronaldo sẽ tiếp tục có cơ hội gia tăng thêm 1 trận đấu khi Real Madrid đã giành quyền vào chung kết. Nếu dính chấn thương trong thời gian tới, CR7 sẽ gần như chắc chắn được HLV Zidane trọng dụng trong công cuộc bảo vệ ngai vương và lập kỷ lục 3 lần liên tiếp giành cúp tại Champions League.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1